Thứ năm, 25/04/2024 | 05:19
RSS

Căng thẳng vé xem HAGL tiếp Nam Định vòng 9 V.League 2021

Thứ hai, 12/04/2021, 14:18 (GMT+7)

CĐV Nam Định nổi tiếng cuồng nhiệt, còn HAGL dưới thời HLV Kiatisuk lại đang trên đỉnh V.League 2021. Tất cả đã cộng hưởng tạo nên một "cơn sốt" vé ở Pleiku.

Sự kiện:

Phe vé HAGL – Nam Định lộng hành

Cơn "sốt" vé xem HAGL tiếp Nam Định ở vòng 9 V.League 2021 đã được dự báo từ trước. Sáng nay, trong vai CĐV Nam Định đi mua vé vào sân theo dõi đội bóng thành Nam đọ sức với đội chủ nhà, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại phố Quang Trung, khu vực khán đài D mà ban tổ chức sân Pleiku thường dành riêng cho đội khách.

Căng thẳng vé xem HAGL tiếp Nam Định vòng 9 V.League
Phe vé hoạt động hết công suất trên phố Quang Trung - trước cửa vào sân Pleiku sáng nay. Ảnh: Nguyễn Chương

Theo ghi nhận, có rất nhiều phe vé hoạt động tại đây, còn quầy bán vé của ban tổ chức đã đóng. Các phe vé cầm trên tay nhiều vé, chủ yếu là khán đài D và thông tin vé đã được bán hết. CĐV muốn mua vé chỉ có thể chấp nhận "vé chợ đen"với mệnh giá cao từ 2,5 đến 3,5 lần so với vé gốc.

Cụ thể, chiếc vé khán đài D2 giá gốc 40 nghìn đồng/chiếc được bán với giá 100 nghìn đồng/chiếc.  Còn vé khán đài A2 mệnh giá 60 nghìn đồng/chiếc được bán với giá 200 nghìn đồng/chiếc.  Khi Dân Việt hỏi mua vé VIP A1 mệnh giá gốc 80 nghìn đồng/chiếc, phe vé lắc đầu bảo "chịu"!  Trở lại thời điểm cách đây nửa tháng, ở trận đấu gần nhất của HAGL trên sân nhà tiếp TP.HCM (HAGL thắng chung cuộc 3-0), "cơn sốt" vé cũng đã xuất hiện.  Thời điểm đó, vé được phe giao bán với giá gấp 3 lần so với mệnh giá gốc.

Căng thẳng vé xem HAGL tiếp Nam Định vòng 9 V.League

Vé khán đài A2 được phe "hét" giá cao gấp hơn 3 lần mệnh giá gốc.

Anh Hồ Thanh Sum - Phó Chủ tịch Hội CĐV HAGL khẳng định: "Giá vé tăng như vậy là cao lắm rồi, tương tự như thời điểm 2015-2016 khi lứa Công Phượng mới lên chơi V.League mùa đầu tiên. 

Thế hệ Kiatisak, Dusit, Tawan, Phạm Minh Đức, Văn Đàn, Duy Quang, Quang Trường… vô địch V.League 2003, 2004, vé cũng không cao bằng.  Chúng tôi thấy rất vui là vẫn chính những con người ấy, HLV Kiatisak đã xây dựng được một đội bóng mạnh mẽ, chắc chắn, quyết liệt chứ không khiến CĐV vừa xem vừa hồi hộp, "đau tim" như trước". 

CĐV Nam Định "căng", BTC HAGL "gỡ nút"

Thực tế, sau 8 vòng đấu, HAGL đang trải qua chuỗi 7 trận bất bại, thắng 4 trận liên tiếp từ vòng 5 đến vòng 8, ghi được 10 bàn thắng và giữ sạch lưới.  Phong độ tuyệt vời của Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Minh Vương… với sự hòa hợp của ngoại binh Brazil Brandao trên hàng công đang được CĐV phố Núi đặt nhiều kỳ vọng tìm lại ánh hào quang V.League 2003, 2004.

Căng thẳng vé xem HAGL tiếp Nam Định vòng 9 V.League
CĐV Nam Định sốt ruột trước thông tin vé vào sân Pleiku đã được bán hết. Ảnh: Bùi Tiến Dũng

Về phía đội khách, Nam Định cũng tỏ rõ quyết tâm "phá dớp" trên sân khách. Đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ sinh năm 1999 đến 2001 dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Sỹ đang dần "cứng cáp" hơn mỗi khi di chuyển đi thi đấu trên sân khách. 

Ở V.League 2021, Nam Định từng thắng chủ nhà Sài Gòn FC 3-0 (vòng 6). Ở vòng 8 vừa qua, Nam Định cũng chơi kiên cường tới tận phút chót và chỉ chịu thua sát nút chủ nhà B.Bình Dương 3-4.  Ước tính có khoảng hơn 200 CĐV Nam Định đã có mặt tại Pleiku sẵn sàng "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đá 90 phút ra trò trước "dàn sao" dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk lúc 17 giờ chiều này.  Vấn đề là khi hỏi tới vé vào sân thì CĐV Nam Định mới chưng hửng khi BTC đã bán hết vé.

Căng thẳng vé xem HAGL tiếp Nam Định vòng 9 V.League

Với sự vào cuộc tích cực của BTC trận đấu sân Pleiku, tin là các CĐV Nam Định sẽ có vé vào sân "tiếp lửa" cho đội bóng thành Nam đọ sức với chủ nhà HAGL. Ảnh: Nguyễn Chương

Phía CLB HAGL giải thích là do cuộc họp chuyên môn trước trận đấu vào ngày 11/4, đại diện phía Nam Định khi được hỏi đã nói không có CĐV Nam Định tới sân. Điều đó có nghĩa là họ không cần phải giữ số "ghế" tại khán đài D vốn dành riêng cho CĐV đội khách mỗi khi tới sân Pleiku so tài. 

Trong khi đó, phía Nam Định lại lý luận, dù thế nào đi nữa phía chủ nhà vẫn phải dành riêng chỗ cho CĐV đội khách: "Ngay cả khi chúng tôi có 1 người hay 10 người tới sân thì vẫn phải được bố trí chỗ ngồi riêng chứ.  CĐV chúng tôi lặn lội hàng nghìn km từ Nam Định tới Pleiku chẳng lẽ lại phải mua vé chợ đen", Chủ tịch Hội CĐV Nam Định Bùi Tiến Dũng bày tỏ.

Căng thẳng vé xem HAGL tiếp Nam Định vòng 9 V.League

Giữa trưa, thời tiết ở Pleiku khá nóng nhưng phe vé vẫn bám trụ vị trí bán vé kiếm lời. Ảnh: Nguyễn Chương

Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) khẳng định: "Ban tổ chức sân đã có giải pháp để CĐV Nam Định có thể vào sân ở khán đài D2 theo dõi trận đấu".  Thông tin mới nhất được ông Trần Thái Toán – Giám đốc điều hành CLB bóng đá Nam Định Trần Thái Toán cho hay: "Sau một hồi bàn đi tính lại, giám sát trận đấu mới vừa cho tôi biết ban tổ chức vẫn sẽ dành chỗ trên khán đài D2 cho CĐV Nam Định. 

Chiều nay, CĐV Nam Định có mặc đồng phục màu vàng truyền thống tới sân vẫn sẽ được mue vé với mệnh giá gốc vào sân cổ vũ cho 2 đội HAGL – Nam Định thi đấu".  Thông tin về "chiếc vé" xem trận đấu HAGL – Nam Định sẽ được phóng viên Dân Việt tiếp tục ghi nhận cho tới trước giờ bóng lăn.

Tuệ Minh - Nguyễn Chương
Theo Dân Việt