Bé bị sổ mũi, mẹ bé lấy lọ nước muối nhỏ vào mũi cho con thì bé khóc thét lên. Người nhà vội kiểm tra lại mới biết dung dịch đựng bên trong không phải nước muối mà là thuốc tẩy nốt ruồi.
Sau khi ăn bữa tối khoảng 30 phút, nhiều công nhân đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, dị ứng…và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm.
Trước đó, bệnh nhân bị hóc xương cá và đã tự lấy tại nhà nhưng không đỡ. Những ngày sau, bệnh nhân đau nhiều, sốt, không ăn uống được nên đã tới viện để thăm khám.
Tính đến chiều 21/7, Tây Nguyên đã ghi nhận 16 ổ dịch Bạch hầu tại 4 tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Gia lai và Đắk Lắk với 114 ca dương tính, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong.
Ngày thứ 3 sau sinh, bé bỏ bú mẹ, đột ngột co giật từng cơn, không tự thở được, hôn mê. Kết quả thăm khám và xét nghiệm tại bệnh viện phát hiện bé mắc bệnh hiếm gặp.
Các bệnh nhân trên đều nhập viện ngày 5/7/2020 và đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tình trạng các bệnh nhân hiện tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn do bị ong đốt với các dấu hiệu đau buốt tại vết đốt, mẩn đỏ toàn thân, choáng váng, tức ngực.
Trước khi nhập viện, tất cả những người này đều ăn cá hồng mua tại biển Lagi về chế biến. Sau ăn khoảng 2-3 giờ, đều có biểu hiện đau bụng, chóng mặt, buồn nôn...
Người bệnh đã được hội chẩn liên chuyên khoa Tiết niệu – Tim mạch – Ghép tạng, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu để thăm dò, cố gắng cứu sống thận bên trái tối đa, tránh suy thận do đa chấn thương.
Ngay sau khi nhận được tin báo, các bác sĩ Bệnh viện Quận 2 TP.HCM đã dùng xe cấp cứu chuyên dụng và xe máy đến hiện trường cấp cứu cho một sản phụ đẻ rơi con tại nhà.
Các nhà nghiên cứu tại đại học Monash cho biết, các xét nghiệm của họ có thể xác định liệu một người hiện đang bị nhiễm Covid-19 hay không và họ đã từng bị nhiễm trong quá khứ hay không trong thời gian siêu nhanh.