Thứ tư, 24/04/2024 | 03:55
RSS

Sức khoẻ các nạn nhân trong vụ lật xe chở khách du lịch tại Phú Thọ hiện ra sao?

Chủ nhật, 17/07/2022, 10:00 (GMT+7)

Vụ tai nạn lật xe chở khách du lịch xảy ra trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ khiến 3 người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương phải nhập viện, 15 người còn lại bị xây xước nhẹ.

Sự kiện:
Phú Thọ

Sức khoẻ các nạn nhân trong vụ lật xe chở khách du lịch tại Phú Thọ hiện ra sao

Lãnh đạo các Ban ngành thăm hỏi động viên người bị thương. Ảnh: Báo Giao thông

Thông tin trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, theo báo cáo của UBND huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), trên địa bàn tỉnh này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Các nạn nhân này gồm: lái xe Lâm Quang T. (SN 1986, trú tại Tường Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), cùng hai hành khách là Triệu Bình M. (SN 1989), Nguyễn Gia P. (SN 2013). Sau khi khám nghiệm hiện trường, 3 nạn nhân tử vong đã được thân nhân tiếp nhận và đưa về gia đình để làm lễ mai táng.

Ngoài ra, vụ tai nạn khiến 10 người bị thương phải nhập viện, 15 người còn lại bị xây xước nhẹ, gồm: Trần Ngọc M. (33 tuổi), Nguyễn Đình Phúc L. (9 tuổi), Nguyễn Ngọc Mai C. (5 tuổi), Đỗ Phương Anh (42 tuổi), Nguyễn Đỗ Minh N. (5 tuổi), Nguyễn Q.T (12 tuổi), Nguyễn S.T (12 tuổi), Nguyễn Thị Mai T. (36 tuổi), Nguyễn Thanh B. (43 tuổi), Nguyễn Phước T. (12 tuổi), Nguyễn Tuệ L. (9 tuổi), Triệu Mỹ L. (27 tuổi), Nguyễn Bảo Minh N. (5 tuổi), Giang Thị Thu H. (43 tuổi), Giang Công T. (12 tuổi), Giang Công T. (6 tuổi), Phạm Thanh H. (44 tuổi), Ngô Sỹ H. (14 tuổi), Đào Hoàng B. (44 tuổi), Lê Thị V. (45 tuổi) và cháu Nguyễn Quang C. (8 tuổi)…

Trao đổi với PV Báo giao thông chiều 16/7, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Tân Sơn cho biết, các nạn nhân đã ổn định sức khỏe một số đã di chuyển về nhà từ sáng cùng gày. 4 - 5 trường hợp còn lại có ở lại theo dõi thêm, nhưng đến chiều cùng ngày đã xin về hết.

Được biết, trước mắt, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong số tiền 5 triệu đồng/người; bị thương số tiền 2 triệu đồng/người.

Sức khoẻ các nạn nhân trong vụ lật xe chở khách du lịch tại Phú Thọ hiện ra sao

Chiếc xe khách lật nghiêng sau vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tuổi trẻ Online

Trước đó, như Báo Thanh niên đưa tin, theo báo cáo của công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ), khoảng 22h30 ngày 16/7, anh Lâm Quang Trường (36 tuổi, trú huyện Nông Cống, Thanh Hóa) lái xe khách 29 chỗ mang biển số 29F - 013.54 di chuyển trên đường ĐT 316H, hướng xóm Dù đi xóm Lấp (xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn).

Chiếc xe khách này chở đoàn khách từ Hà Nội lên Vườn quốc gia Xuân Sơn (H.Tân Sơn) du lịch, trên xe có tổng 28 người.

Khi đến km 16+400, đoạn thuộc địa phận xóm Lấp, xe khách xuống dốc thì bị lật về ta luy âm bên trái. Vụ việc khiến 3 người tử vong tại chỗ, hàng chục người khác bị thương.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện Tân Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị có mặt tại hiện trường vụ tai nạn khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ cứu và đưa nạn nhân về Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu.

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe không thuộc đường, rà phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết, mất khả năng hãm nên xe bị lật.

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại