Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:18
RSS

Sữa mẹ có tác dụng trị các bệnh nhiễm trùng mắt của trẻ nhỏ?

Thứ bảy, 10/06/2017, 10:46 (GMT+7)

Dùng sữa mẹ trị các bệnh về nhiễm trùng mắt, viêm kết mạc hay nhiễm trùng tai, hăm ở trẻ nhỏ là phương pháp nhiều bà mẹ hay dùng. Vậy điều đó có thực sự an toàn?

Sữa mẹ có rất nhiều tác dụng đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, là thực phẩm tự nhiên, hoàn hảo nhất đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Sữa mẹ có chứa nhiều chất dinh dưỡng như bột đường, chất đạm, vitamin và các khoáng chất cần thiết. Sau đó là các kháng thể trong sữa mẹ giúp chức năng miễn dịch của em bé phát triển khỏe mạnh.

Sữa mẹ được chia thành 2 loại, những giọt sữa đầu tiên được bài tiết sau khi sinh vài giờ được gọi là sữa non, sau đó là sữa chính thức. 

Sữa mẹ trị bệnh nhiễm trùng mắt cho trẻ, suy nghĩ đó đúng hay sai?

Trong thời gian qua, một số bà mẹ truyền tay nhau phương pháp chữa bệnh nhiễm trùng mắt, viêm kết mạc, tăng khả năng kháng khuẩn, trị nhiễm trùng tai và trị hăm cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ bằng cách nhỏ vài giọt sữa mẹ vào mắt, vào tai hay bôi trực tiếp lên vùng da bị hăm của bé. Phóng viên báo Đời sống Plus đã có cuộc trò chuyện với PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để trao đổi về vấn đề này.

Theo đó, ông cho biết, mọi thông tin liên quan đến việc sữa mẹ có tác dụng chữa bệnh về mắt, nhiễm trùng tai hay trị hăm ở trẻ là hoàn toàn sai và tuyệt đối không được thực hiện. Sữa mẹ không có tác dụng trong trị những bệnh trên mà ngược lại, nếu cha mẹ vẫn cố tình dùng phương pháp trị bệnh này dễ dẫn tới nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nhỏ.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai) khẳng định sữa mẹ không hề có bất cứ tác dụng nào để chữa bệnh về mắt cho trẻ nhỏ.

Tiến sĩ Tiến Dũng phân tích: "Sữa mẹ sinh ra để làm thực phẩm chính cho em bé, không có tác dụng chữa bất cứ một bệnh nào ở mắt trẻ nhỏ như mọi người đồn đoán, không những không có lợi mà còn gây hại, thậm chí mù mắt trẻ. Sữa mẹ có chứa các chất dinh dưỡng rất tốt cho em bé, đồng thời cũng là chất dinh dưỡng "béo bở" cho vi khuẩn phát sinh và gây bệnh".

Chưa dừng lại ở đó, khi các bậc cha mẹ nhỏ sữa vào mắt trẻ nhỏ sẽ được chảy xuống tuyến lệ, thông xuống mũi (đường hô hấp) sẽ dễ khiến trẻ gặp nguy hiểm.

"Sữa mẹ xuống mũi thì sẽ như thế nào, chỉ cần một đứa trẻ bú mẹ không may sặc sữa, rơi vào đường hô hấp đã nguy hại như thế nào thì việc nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ cũng như vậy. Thế nên đừng nhỏ sữa vào mắt, vừa gây nhiễm trùng, rơi vào đường hô hấp lại gây hại thêm nữa", ông Dũng chia sẻ.

Đồng thời, việc lấy sữa mẹ trị bệnh nhiễm trùng tai cho trẻ bằng cách cho vài giọt vào tai hay bôi lên khu vực bị hăm để chữa bệnh mà nhiều người vẫn truyền tai nhau là hoàn toàn sai và phản khoa học. Sữa mẹ không có tác dụng sát trùng hay trị hăm nên khi càng xoa lên người trẻ nhỏ, cơ hội vi khuẩn tấn công, khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, thu hút các loài côn trùng tới.

"Vi trùng trên da rất độc, cơ thể trẻ sơ sinh còn non yếu, khi bôi sữa mẹ lên da bé, chỉ khoảng vài tiếng sau các vi khuẩn sẽ có môi trường thuận lợi để phát triển. Khi đó, đứa bé sẽ ngứa và gãi lên vùng da đang bị bệnh, chỉ cần gãi trầy da là vi trùng có thể nhập vào máu và bị viêm", TS Nguyễn Tiến Dũng khẳng định.

Chính vì vậy, các bậc cha mẹ không nên tự ý chữa bệnh tại nhà cho trẻ nhỏ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus