Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:44
RSS

‘Sự trở lại của Quang Hải vô cùng quý giá với Hà Nội FC’

Thứ bảy, 19/09/2020, 14:50 (GMT+7)

Mới đây, trang fanpage của CLB bóng đá Hà Nội (Hanoi Football Club) đã đăng tải bài viết về sự trở lại đầy ấn tượng của cầu thủ Nguyễn Quang Hải.

Đội bóng Thủ đô cho rằng Văn Quyết là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết Cúp QG, nhưng màn trình diễn của Quang Hải trước TP HCM cũng rất đáng ngợi ca.

Trang Fanpage của CLB Hà Nội viết: "Trận bán kết cúp Quốc gia gặp Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại với màn trình diễn tuyệt vời của đội trưởng Văn Quyết. Cầu thủ sinh năm 1991 khẳng định giá trị bản thân và tấm băng thủ quân trên tay bằng 3 bàn thắng. Nhưng đằng sau màn trình diễn ấy là một cầu thủ có phần trầm lắng, lặng lẽ hơn mang tên Quang Hải.

Cầu thủ sinh năm 1997 chính là bước ngoặt của trận đấu với đường chuyền tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội bóng thành phố mang tên Bác để đội trưởng băng xuống dứt điểm hoàn hảo. Với nhiều người đó chỉ đơn thuần là một bàn thắng. Nhưng với CLB bóng đá Hà Nội đó thực sự là bước ngoặt về chiến thuật và thế trận.

Sở dĩ nói vậy, bởi CLB TP. Hồ Chí Minh đã rất tỉnh táo khi nhập cuộc với sự chậm rãi. Hàng phòng ngự 3 người thể hiện vai trò cầm bóng cực tốt. Ngoài ra, hàng tiền vệ 4 người kết hợp cùng khiến HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò rất ít khoảng trống triển khai bóng cũng như các mảng miếng phối hợp.

Tuy nhiên, kế hoạch chơi chậm và chờ cơ hội của HLV Chung Hae Seong sụp đổ sau pha phối hợp hoàn hảo của Văn Quyết và Quang Hải. Đại diện phía Nam buộc phải dâng cao đội hình tấn công, hai cánh trên hàng tiền vệ 4 người buộc phải dâng cao hơn khiến khoảng trống ở nách lộ ra. Điều này giúp Hùng Dũng, Văn Kiên, Văn Xuân, Văn Quyết thoải mái phối hợp, phản công. 4 bàn thắng đến như một minh chứng sống động nhất.

Trở lại với Quang Hải, sau khi giải được "cơn khát" ghi bàn ở trận đấu gặp XSKT Cần Thơ, cầu thủ khoác áo số 19 tiếp tục có thêm 3 pha kiến tạo và 1 bàn thắng. Một hiệu suất tuyệt vời sau một năm không ghi bàn trong màu áo tím. Sự trở lại của Quang Hải quý giá với đội bóng Thủ đô không khác gì bản hợp đồng mới.

Mùa bóng này khó khăn gấp bội với đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm khi nhiều cầu thủ trụ cột vắng mặt do chấn thương. Áp lực của nhà vô địch cùng chấn thương khiến Quang Hải không thể hiện được nhiều ở 8 tháng đầu năm. Nhưng khi nguồn cảm hứng trở lại, Quang Hải sẽ mang tới sức sống mới cho hàng công và màn trình diễn tuyệt hảo trước CLB TP.HCM mới chỉ là sự khởi đầu".

‘Sự trở lại của Quang Hải vô cùng quý giá với Hà Nội FC’
Quang Hải đang dần lấy lại phong độ trong màu áo Hà Nội FC

Vào lúc 18h00 ngày 20/9 tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ thi đấu trận chung kết với CLB Viettel. Đây được đánh giá là “derby Thủ đô” và tạo sức hút với khán giả.

Trước các nhà đương kim vô địch, CLB Viettel thiếu vắng một loạt hảo thủ vì thẻ phạt. Cụ thể, các cầu thủ Viettel Dương Văn Hào, Hồ Khắc Ngọc, Việt Phong bị treo giò, Đặng Văn Trâm dính chấn thương, không thể đá chung kết. Trọng Hoàng, Caique bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng không có sự phục vụ của Rimario vì án treo giò, ngoài ra Văn Hậu và Văn Dũng cũng khó lòng có thể ra sân vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Theo thông tin mới nhất, Ban tổ chức trận đấu được phép mở cửa đón khoảng 3.000 khán giả vào sân, thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách theo quy định tại khu vực khán đài A.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN