Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:08
RSS

Hé lộ sự thật vụ phát hiện cẳng chân phải của người trong bãi rác

Thứ tư, 12/04/2017, 08:17 (GMT+7)

Sau 2 ngày tích cực điều tra, cơ quan công an đã xác định được nguồn gốc của chiếc cẳng chân được tìm thấy trong một bãi rác ở Trà Vinh.

Chiều 11/4, Công an tỉnh Trà Vinh đã có thông báo kết quả điều tra về việc phát hiện cẳng chân người tại bãi rác nằm gần QL54, qua địa bàn huyện Châu Thành gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Phát hiện cẳng chân người trong bãi rác 1

Chiếc cẳng chân được tìm thấy trong bãi rác không liên quan đến vụ án mạng nào

Theo cơ quan công an, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nơi phát hiện phần cơ thể người để làm rõ vụ việc. Qua kết quả xác minh, vụ việc này không có dấu hiệu của tội phạm mà có khả năng là bệnh phẩm của bệnh viện.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã làm việc với một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh đã xác nhận chiếc cẳng chân phải được phát hiện tại bãi rác là bệnh phẩm của bệnh viện này.

Trao đổi với Đời Sống Plus, bác sĩ chuyên khoa II Trần Kiến Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cho biết: “Vào ngày 8/4, bệnh viện có tiến hành phẩu thuật cắt chi cho 2 bệnh nhân và đoạn chân người được phát hiện ở bãi rác vào ngày 9/4 vừa qua đúng là bệnh phẩm của bệnh viện”.

Theo bác sĩ Vũ, đó là sai sót về quy trình xử lý chất thải của bệnh viện. Thực tế, quy trình của bệnh viện rất chặt chẽ nhưng người thực hiện đã không tuân thủ đúng.

Theo quy trình, chân của bệnh nhân đã được cắt bỏ phải bỏ vào bọc đựng bệnh phẩm màu vàng. Sau đó, bọc đựng phần chân này sẽ được vận chuyển xuống kho và đưa vào lò đốt rác của bệnh viện để xử lý.

Phát hiện cẳng chân người trong bãi rác 2

Bãi rác nơi phát hiện chiếc cẳng chân phải

Trong khi đó, rác thải sinh hoạt của bệnh viện được tập kết riêng trong các bọc màu xanh và sẽ có xe công trình đến vận chuyển ra bãi rác. Như vậy là đã có sự nhầm lẫn từ ban đầu, thay vì bệnh phẩm này phải bỏ vào bọc màu vàng, nhân viên phân loại rác lại bỏ vào bọc màu xanh.

“Đây là điều mà chúng tôi rất lấy làm tiếc, do sự nhầm lẫn mà người phân loại rác đã không tuân thủ đúng quy trình của bệnh viện đề ra. Về công tác xử lý những cá nhân có liên quan, chúng tôi đã họp các phòng chức năng rà soát lại quy trình của bệnh viện để chấn chỉnh, thiết lập lại quy trình chặt chẽ hơn.

Đối với cá nhân sai phạm, chúng tôi đã tiến hành đình chỉ công việc. Sau đó tùy theo mức độ mà bệnh viện sẽ đưa ra hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật”, vị giám đốc bệnh viện cho biết.

Như vậy, qua kết luận của cơ quan chủ quản, đoạn chân người được phát hiện ở bãi rác Trà Vinh vừa qua là bệnh phẩm của bệnh viện chứ hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ vụ án mạng kinh hoàng hay giết người phi tang xác nào như nhiều thông tin được đồn thổi trong những ngày qua.

Qua đó, Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị mọi người không nên lan truyền thông tin thiếu chính xác về vụ việc này, tránh gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Vĩnh Phúc
Theo Đời sống Plus