Thứ ba, 16/04/2024 | 17:17
RSS

Sự thật thông tin “xe bắt chó giả” ở TP.HCM tràn lan trên mạng xã hội

Thứ năm, 14/09/2017, 14:59 (GMT+7)

Theo Trưởng trạm Phòng chống dịch và Kiểm dịch động vật (Chi cục Thú y TP. HCM) cho biết, thông tin xuất hiện đội săn bắt chó giả, trộm chó công khai đang gây hoang mang dư luận là hoàn toàn bịa đặt.

Thông tin về xe bắt chó giả ở TP.HCM

Xe bắt chó giả ở TP.HCM chỉ là thông tin sai sự thật. Ảnh Infonet

Ngày 13/9, thông tin xuất hiện thông tin có 2 đối tượng giả danh các thành viên trong đội Chi cục Thú y TP đi bắt chó thả rông gây hoang mang dư luận.

VTC đưa tin, thông tin lan truyền ghi rõ, có 2 thanh niên tự thuê xe tải loại nhỏ (giống xe của đội bắt chó thả rông TP.HCM - PV), giả danh nhân viên Chi cục Thú y TP tuần tra trên nhiều tuyến đường trong địa bàn TP để bắt chó công khai và đem bán kiếm tiền.

Sau đó, cả hai đã bị người dân tại khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) phát hiện. Người dân đã đem 2 đối tượng giao nộp cho Công an quận Bình Tân điều tra xử lý.

Sáng ngày 14/9, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Trần Văn Ngọc, Trưởng Công an quận Bình Tân cho biết: Đơn vị cũng đã nắm được thông tin các trang mạng xã hội đăng tải về nội dung xuất hiện Đội săn bắt chó giả mạo.

Đại tá Ngọc khẳng định: "Từ hôm qua (13/9) đến nay, công an quận Bình Tân không tạm giữ hay bắt bất cứ đối tượng nào giả mạo Đội săn bắt chó của Chi cục Thú y TP.HCM. Đó là thông tin bịa đặt".

Thông tin về xe bắt chó

Xe bắt chó chạy rông ở TP.HCM. Ảnh Lao Động

Thông tin trên báo Thanh Niên, ông Phạm Minh Trí - Trưởng trạm phòng chống dịch, kiểm dịch động vật Chi cục Thú y TPHCM cho biết, đơn vị đã thực hiện việc bắt chó chạy rông từ hàng chục năm nay theo chỉ thị của UBND TP. Mục đích của công việc này nhằm kiểm soát bệnh dại cho người, giữ trật tự an toàn giao thông và tránh ô nhiễm môi trường.

Về việc thông tin xe bắt chó giả gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến việc ra quân bắt chó thả rông của đội săn bắt chó.

Ông Trí còn thông tin rằng, sau áo của các thành viên trong đội đều có in chữ "Chi cục Thú y Thành phố", xe chuyện dụng có biển số xanh. Đặc biệt, đội săn bắt chó khi đi làm nhiệm vụ đôi khi còn sử dụng máy quay để người dân nhận biết được những người bắt chó là của Chi cục Thú y TP.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN