Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:14
RSS

Sự thật thông tin có bệnh nhi nhiễm virus corona và 33 người tử vong do nhiễm bệnh

Thứ hai, 03/02/2020, 20:29 (GMT+7)

Bộ Y tế đã phát đi thông báo sau những thông tin có bệnh nhi nhiễm virus corona và 33 người tử vong do nhiễm bệnh.

Sự kiện:
Virus corona

 Sự thật thông tin có bệnh nhi nhiễm virus corona và 33 người tử vong do nhiễm bệnh

Đính chính thông tin lan truyền trên mạng xã hội Ảnh: PL TPHCM

Chiều 3/2, thông tin trên TTXVN đưa tin, Bộ Y tế phát đi thông báo bác bỏ thông tin đồn thổi đang được lan truyền trên mạng có trẻ nhiễm virus corona (2019-nCoV) bị cách ly tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) và 33 người chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy do 2019-nCoV.

Cụ thể, thông tin lan truyền có nội dung: Đoạn hội thoại của một cô gái và người em tên Trang, nói về việc gia đình có một người anh làm bác sĩ ở Khoa gây mê, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy. Người bác sĩ này thông tin với gia đình rằng tại BV Chợ Rẫy có 33 người chết do virus corona.

Ngoài ra, từ chiều 3/2, cũng rộ lên thông tin tại BV Nhi đồng 1 phát hiện một bé 2 tuổi ở quận 7 bị corona, toàn bộ êkíp bác sĩ khám cho bé cũng bị cách ly luôn vì không có đồ bảo hộ.

Theo bác sỹ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện chưa có điều trị cho bệnh nhi nào mắc bệnh do 2019-nCoV. Có 2 bé có nguy cơ cần cách ly, kết quả xét nghiệm đều âm tính. Hiện tại bệnh viện không còn cách ly bé nào cả.

Trong khi đó, thạc sỹ Lê Minh Hiển - Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định trên PLO, hiện có đoạn tin nhắn thoại 1 phút cho rằng có 33 người chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy là thông tin bịa đặt, không chính xác. Hiện BV đã báo công an điều tra để làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam tính đến ngày 3/2, Việt Nam đã ghi nhận 8 trường hợp mắc, trong đó có 1 trường hợp mới xét nghiệm dương tính ngày 2/2.

Cả nước đến ngày 3/2 đã có tổng số 304 trường hợp nghi ngờ đã được cách ly theo dõi, trong đó có 214 trường hợp đã xét nghiệm loại trừ, còn 90 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly điều trị chờ kết quả xét nghiệm, phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế. Số tiếp xúc gần đang theo dõi là 270 trường hợp.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN