Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:40
RSS

'Khất nợ' không được, người phụ nữ dàn dựng bị cướp, cưỡng bức tập thể

Thứ tư, 27/12/2017, 10:52 (GMT+7)

Người phụ nữ ở Quảng Nam đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc mình bị hai thanh niên cướp của, cưỡng bức tập thể.

Người phụ nữ trình báo bị cướp, cưỡng bức tập thể ở Quảng Nam
Người phụ nữ trình báo bị cướp, cưỡng bức tập thể ở Quảng Nam. Ảnh minh họa.

Ngày 17/12, bà Lê Thị H. (43 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tìm tới cơ quan công an trình báo sự việc mình vừa bị cướp tài sản và hiếp dâm. Theo lời bà H., bà đang đi bộ trên đường thì bị 2 đối tượng kề dao vào cổ, cướp mất số tiền 26 triệu đồng. Sau đó, thấy đường vắng vẻ, chúng còn thực hiện hành vi đồi bại với người phụ nữ này.

Tiếp nhận sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành xác minh và phát hiện khá nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai của nạn nhân. Qua tìm hiểu kỹ nhân thân của người bị hại, cơ quan công an phát hiện bà H. đang nợ một số tiền khá lớn nhưng không có khả năng thanh toán. Nhiều lần các chủ nợ đã tìm đến và bà H. phải trốn tránh ở khắp nơi.

Xác định sự việc có thể do chính nạn nhân dựng lên để qua mặt cơ quan chức năng. Bà H. được mời lên làm việc. Tại đây, bà H. cũng thú nhận sự thật rằng dựng chuyện bị cướp để "khất nợ" với các chủ nợ. Được biết, bà H. hành nghề buôn bán, có chồng đi làm ăn xa. Thời gian gần đây kinh doanh thua lỗ nên nợ nần khá nhiều.

Sau khi củng cố hồ sơ, sáng ngày 27/12, thượng tá Lê Hữu Hoa, Trưởng Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang hoàn tất hồ sơ xử phạt đối với Lê Thị H. (43 tuổi, ngụ tại địa phương) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hành vi của chị này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bích Ngọc
Theo Đời sống Plus/GĐVN