Thứ ba, 23/04/2024 | 18:32
RSS

Sự thật sau việc một phóng viên sử dụng ma túy với nhóm “đàn anh” cộm cán là gì?

Chủ nhật, 23/04/2017, 14:25 (GMT+7)

Lực lượng chức năng Cần Thơ đang liên hệ với cơ quan chủ quản của phóng viên này đang công tác để làm rõ vụ việc. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện phóng viên này có sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 21/4, Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ đối với 17 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.

17 đối tượng bị bắt vì sử dụng chất ma túy trái phép

17 đối tượng đã bị bắt vì sử dụng chất ma túy trái phép. Ảnh CAND

Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, 1 trong 17 người này là Đỗ Thanh Bình (48 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đã xuất trình một “Thẻ phóng viên” mang tên Bình, ghi nơi công tác là Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, số thẻ PV 121212 cấp ngày 12/12/2012.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong người Bình gói thuốc lá bên có 1 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). Kết quả test cho thấy, Bình dương tính với ma túy.

Sau khi phát hiện Bình có mang theo thẻ phóng viên, Công an Cần Thơ đã liên hệ với Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, qua đó xác định Bình đúng là phóng viên đang công tác tại tạp chí nói trên. Bước đầu, nơi công tác của Bình đề nghị công an Cần Thơ xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Bình. 

Thẻ phóng viên của 1 đối tượng sử dụng ma túy

Thẻ phóng viên của 1 đối tượng bị bắt khi sử dụng ma túy trong quán karaoke. Ảnh Người Lao Động

Tối ngày 20/4, lực lượng chức năng Cần Thơ nhận được tin trinh sát thông báo có nhiều nhóm giang hồ “cộm cán” ngụ từ nhiều địa phương, như: TP.HCM Hải Phòng, Hà Nội Sóc Trăng đi bằng nhiều xe ô tô sang từ TP.HCM xuống quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) dự tiệc của một quản lý vũ trường lớn tại đây.

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) làm chủ công, phối hợp với các lực lượng và huy động hơn 100 cảnh sát vào cuộc theo dõi các đối tượng. Sau khi tàn buổi tiệc, nhóm này đã chia thành nhiều nhóm nhỏ đến vũ trường, khách sạn, quán karaoke khách nhau.

Lực lượng chức năng ập vào kiểm tra tại quán Karaoke Mstars (39 Trần Đại Nghĩa, phường Cái Khế), lực lượng chức năng phát hiện 11 người (2 nữ) đang có biểu hiện sử dụng ma tuý. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ nhiều viên thuốc lắc, ma túy đá. Test nhanh tại hiện trường, 6/11 đối tượng dương tính với ma tuý.

Ma túy còn vương vãi trên xe

Ma túy còn vương vãi trên xe. Ảnh CAND

Một mũi trinh sát khác kiểm tra xe ô tô biển số 51G-25141 đang lưu thông trên đại lộ Hòa Bình, phát hiện thêm 4 đối tượng (có 3 đối tượng dương tính với ma tuý). Trên ghế xe ô tô, nhiều chất bột màu trắng là ma túy đang còn vương vãi.

Mũi trinh sát thứ ba ập vào khách sạn Lam Kiều (phường Cái Khế) thì phát hiện thêm 2 đối tượng dương tính với ma tuý, đang tàng trữ gói nilon chứa ma túy đá trong túi áo.

Ngoài những tang vật nêu trên, công an đã tạm giữ thêm nhiều tang vật khác, trong đó có nhiều bình xịt hơi cay, tay đấm bằng thép…

Hiện, vụ việc sử dụng chất ma túy trái phép đang được lực lượng chức năng Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus