Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:52
RSS

Sơn La: Anh rể đâm chết em vợ vì can ngăn cãi vã

Thứ sáu, 29/05/2020, 06:24 (GMT+7)

Khoảng 1h sáng 28/5, tại bản Bon, xã Mường Bon (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã xảy ra 1 vụ án mạng khiến một người tử vong.

Chiều 28/5, PV Dân Việt có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch xã Mường Bon (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Ông Tuấn xác nhận: "Vụ án mạng xảy ra tại bản Bon, hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc, có gì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau".

Người dân địa phương cho biết, vào khoảng thời gian trên, tại gia đình nhà anh Tòng Văn Hồng (sinh năm 1987) và vợ là Tòng Thị P. (trú tại bản Bon, xã Mường Bon) có xảy ra cãi vã khi anh Hồng uống rượu về. Thấy vợ chồng chị gái cãi vã, anh Tòng Văn T. cùng trú tại bản Bon (anh T. là em ruột của chị P.) đã xuống can ngăn.

Trong lúc nói chuyện với anh rể, cả hai đã to tiếng với nhau. Do đã uống rượu và không làm chủ được bản thân, Hồng đã dùng dao đâm vào bụng anh T. khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Sơn La: Anh rể đâm chết em vợ vì can ngăn cãi vã
Ảnh minh họa

Một vụ đâm chết người khác cũng từng xảy ra ở Sơn La hồi đầu năm. Vào lúc 4 giờ 20 phút sáng 11/1, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mường La đã truy bắt Sùng A Vảng, sinh năm 1997, trú tại bản Giạng Phổng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; thu giữ tang vật gồm 1 con dao nhọn cùng một số vật chứng liên quan khác. 

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào hồi 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, do nảy sinh mâu thuẫn cá nhân, Sùng A Vảng đã dùng dao đâm chết Mùa A Dạng, sinh năm 2002, ở cùng bản, sau đó bỏ trốn. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Mường La đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, phát hiện và bắt giữ Sùng A Vảng tại nhà bố mẹ đẻ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN