Thứ tư, 24/04/2024 | 02:14
RSS

Mâu thuẫn việc tưới cây, anh đâm em tử vong

Thứ ba, 26/05/2020, 10:07 (GMT+7)

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn về việc tưới vườn cây ăn trái, anh đâm em tử vong.

 Đối tượng Phan Hoàng Hải bị bắt. Ảnh: VTV

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Hoàng Hải (39 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo đó, khoảng 16h chiều 22/5, Phan Hoàng Hải đi làm thuê về và có uống rượu. Khi Hải ra vườn tưới bưởi, ông Phan Văn Bi (bố của Hải) cản lại vì sợ nước mặn ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của ông ở bên cạnh.

Không nghe lời cha, Hải vẫn tiếp tục tưới. Thấy vậy, anh Phan Văn Lên (33 tuổi, em ruột của Hải) tiếp tục đến can ngăn anh trai và dẫn đến 2 anh em cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hải đã vào nhà lấy 2 dao nhọn rồi đâm anh Lên.

Sau đó, anh Lên được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng, tử vong trên đường đi đến cơ sở y tế. Sau khi gây án, Hải đã bị Công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó tương tự sự việc trên, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tý (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú) để điều tra về hành vi giết người. Theo cảnh sát, chiều 1/5, ông Huỳnh Văn Cổ (44 tuổi) tổ chức tiệc nhậu với các cháu tại nhà ở xã Vĩnh Hậu.

Sau khi uống hết một thùng bia, Huỳnh Văn Thay có mời Tý (em họ) vào nhậu cùng. Tiệc nhậu kéo dài đến tối. Tý và Thay xảy ra cự cãi. Ông Cổ nói Tý ra về.

Anh ta bực tức cầm lấy đĩa đập vỡ, sau đó tuyên bố từ nay không sang nhà nhậu nữa. Thay dùng tay siết cổ và đánh vào đầu em họ. Tý bực tức chạy đi lấy dao, đâm vào ngực trái của anh họ. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên tử vong sau đó.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN