Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:27
RSS

Son Heung-min tiết lộ lý do không có phong độ cao tại Asian Cup 2019

Thứ bảy, 26/01/2019, 15:40 (GMT+7)

Sau trận thua 0-1 trước Qatar ở tứ kết Asian Cup 2019 hôm 25/1, Son Heung-min nói với các phóng viên ở sân Zayed Sports City: "Tôi đã không có sự chuẩn bị kỹ càng. Bản thân tôi kiệt sức rồi".

Sau loạt trận tứ kết diễn ra vào đêm qua (25/1), một trong những đội tuyển sở hữu giá trị đội hình đắt giá nhất Asian Cup 2019 là Hàn Quốc đã bị loại ở tứ kết sau khi để thua Qatar 0-1. Mọi sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc lúc này đều đổ dồn về đội trưởng Son Heung-min, ngôi sao lớn của CLB Tottenham Hotspur.

Chia sẻ sau trận đấu, Son Heung-min đã tiết lộ lý do khiến anh không có được phong độ tốt nhất trong trận gặp Qatar là vấn đề thể lực.

"Tôi đã không chuẩn bị tốt trước trận đấu này. Tôi không có được nền tảng thể lực tốt nhất trong thời gian gần đây. Tôi vô cùng thất vọng vì không thể giúp Hàn Quốc đi tiếp", tờ Yonhap dẫn lời thủ quân 26 tuổi.

Son Heung-min tiết lộ lý do không có phong độ cao tại Asian Cup 2019
Son Heung-min thất vọng sau trận thua Qatar. Ảnh: Yonhap

Trong ba trận đấu Son Heung-min góp mặt, anh chỉ chơi tốt ở cuộc chạm trán tuyển Trung Quốc nơi vòng bảng. Còn với các trận gặp Bahrain và Qatar, dấu ấn của tiền đạo 26 tuổi là rất mờ nhạt. Báo chí Hàn Quốc cho rằng Son Heung-min đã bị vắt kiệt sức do liên tục cày ải trên nhiều mặt trận.

Tiền đạo người Hàn Quốc cũng thừa nhận đã không có được thể trạng tốt gần đây. Anh chia sẻ: "Tôi bị mất ngủ. Lẽ ra, tôi không muốn nói đến vấn đề này, tuy nhiên trong quá trình làm nóng cho Asian Cup 2019, tôi đã gặp bất ổn về thể trạng. Hiếm khi tôi thấy mình có được sự sung mãn".

Từ hè 2018, Son Heung-min phải trải qua lịch thi đấu dày đặc. Sau khi dự World Cup, anh phải đá tiếp ở ASIAD, sân chơi tuyển Olympic Hàn Quốc giành huy chương vàng. Đá nhiều và lại không có đủ thời gian nghỉ ngơi, hệ quả khiến đôi chân Son Heung-min trở nên mỏi mệt.


Xem thêm: HLV Park Hang Seo sẽ tới ‘xem giò’ các cầu thủ U22 Việt Nam

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN