Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:23
RSS

Sợi dây liên kết khó lý giải giữa cựu Tổng thống Mỹ Obama và người Việt

Thứ ba, 24/01/2017, 19:20 (GMT+7)

CựuTổng thống Mỹ Barack Obama chỉ một lần đến thăm Việt Nam đã tạo nên làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt không chỉ trong giới truyền thông mà còn cả trên mạng xã hội.

Hình ảnh ông Obama gặp gỡ giới trí thức, sinh viên Việt Nam hay những hoạt động rất đời thường như đi ăn bún chả Hà Nội, chụp ảnh với người dân dưới mưa.... ,đều là những hình ảnh rất ghi đậm dấu ấn phong cách “soái ca” Obama và đã chiếm trọn hàng triệu trái tim của người Việt.

Ông am hiểu về Việt Nam đến mức đọc những vần thơ Nam quốc sơn hà, những lời hát của Văn Cao, Trịnh Công Sơn mà không cần cầm giấy. Thậm chí trong bài diễn thuyết của mình, ông dẫn cả các nghệ sĩ giới trẻ Việt đang thần tượng như Sơn Tùng MTP và cố nhạc sĩ – ca sĩ rock Trần Lập.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama còn trở nên gần gũi đặc biệt với một số cá nhân tiêu biểu dưới đây:

Kiến trúc sư Việt nhận thư từ ông Obama

Nguyễn Nhật Huy, 27 tuổi, là kiến trúc sư đang làm việc tại Indiana, Mỹ. Hôm 12/11/2016, Nhật Huy gửi một lá thư tới Tổng thống Obama và thật bất ngờ, anh nhận được hồi âm chỉ vài ngày trước khi ông Obama rời nhiệm sở, kết thúc 8 năm bận rộn ở Nhà Trắng. 

Nhật Huy kể rằng lá thư đến tay anh sau một ngày làm việc dài với nhiều sự cố không may xảy đến cùng lúc, đã khiến anh vô cùng vui và phấn khích. "Nó giống như khi bạn nhận được một món quà đúng lúc bạn cần nhất vậy", anh nói.

Anh Nhật Huy và bức thư từ cựu Tổng thống Obama

Về lý do viết bức thư này, Nhật Huy cho biết anh "thất vọng và có phần hoang mang" khi người Mỹ chọn Donald Trump, người anh cho là đã thắng bằng một "chiến dịch tranh cử gây chia rẽ", làm tổn thương các nhóm sắc tộc ở Mỹ. 

Suy nghĩ đó thôi thúc chàng trai 27 tuổi viết thư cho Tổng thống Obama vài ngày sau khi bầu cử kết thúc. Nhật Huy đã chia sẻ những điều anh cảm nhận và trăn trở về nước Mỹ với tư cách một người Việt. 

"Nhiều người ở cả Việt Nam và Mỹ hỏi tôi về việc tôi quan tâm quá nhiều đến cuộc bầu cử. Tôi chỉ là một kẻ ngoại quốc không có quyền bỏ phiếu. Đó đâu phải việc của tôi? Tại sao tôi lại phải bi đát như vậy?", Nhật Huy tâm sự với Tổng thống Obama qua thư.

Hoa hậu Kelly Trang Trần nhận bằng khen của cựu Tổng thống Obama

Hoa hậu Kelly Trang Trần là một trong những nhan sắc có nhiều đóng góp cho cuộc thi Mrs World. Hiện chị là thành viên BTC Mrs World, Giám đốc cuộc thi Mrs Vietnam World, cuộc thi dành cho các quý bà đẹp và thành đạt gốc Việt trên phạm vi toàn thế giới

Ở đấu trường sắc đẹp dành cho các quý bà thế giới Mrs World, năm 2015, Hoa hậu Kelly Trang Trần giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất với bộ áo dài cách điệu do chính tay mình thực hiện.

Hoa hậu Kelly Trang Trần và bằng khen từ cựu Tổng thống Obama

Từ năm 2016, Hoa hậu Kelly Trang Trần đã đứng ra tổ chức cuộc thi Mrs Vietnam World nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho phụ nữ Việt Nam để thi đấu tại Mrs World.

Hoa hậu Quý bà Kelly Trang Trần đã vinh dự nhận được bằng khen từ cựu Tổng thống Obama dành những đóng góp không biết mệt mỏi của chị vào các hoạt động cho cộng đồng người Việt tại Mỹ và cuộc thi Mrs World.

Nữ cố vấn gốc Việt thân cận của ông Obama

Bà Elizabeth Phù, nữ cố vấn gốc Việt về các chính sách châu Á ở Nhà Trắng, được cựu Tổng thống Barack Obama nhắc đến như một trong những người Việt tiêu biểu với thành công phi thường.

Bà Phù là một chuyên gia về an ninh quốc gia với 15 năm kinh nghiệm phục vụ tại Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ qua hai chính quyền của cựu tổng thống George W. Bush và cựu Tổng thống Obama.

Bà Elizabeth Phù. Ảnh: Internet

Bà từng tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành khoa học chính trị ở đại học California Berkeley, sau đó lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế Thái Bình Dương tại đại học California ở San Diego. Bà cũng từng tu nghiệp trong vòng một năm tại học viện quân sự cấp cao Dwight D. Eisenhower.

Trong gần 10 năm qua, bà là ủy viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng, giám đốc các vấn đề an ninh Đông Nam Á, châu Đại Dương và Đông Á. Người phụ nữ gốc Việt này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ ông Obama định hình chính sách ở Đông Nam Á. "Chúng tôi dựa vào cô ấy trong mọi chính sách", ông Obama khen ngợi người cố vấn của mình.

9X Việt từng bắt tay, nhận bằng khen của Tổng thống Obama

Nguyễn Chí Long sinh năm 1991, tốt nghiệp thủ khoa ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại trường ĐH Y Dược (ĐH Huế). Ngoài việc trở thành sinh viên xuất sắc trong suốt 5 năm học, Long còn đạt được nhiều thành tích cao trong học tập như: Huy chương vàng Olympic Hóa học 30-4, giải 3 học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học, giải 3 học sinh giỏi Quốc gia môn máy tính bỏ túi, 3 lần được học bổng Odon Vallet...

Nguyễn Chí Long (mặc áo trắng trong hình tròn). Ảnh: Internet

Đặc biệt vào cuối năm 2014, Chí Long là 1 trong 2 đại diện của Việt Nam được tham gia chương trình “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” (YSEALI) tại Myanmar, do Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động nhằm tăng cường phát triển khả năng lãnh đạo và kết nối trong khu vực ASEAN. Tại đây, chàng trai này đã vinh dự được 2 lần bắt tay và trao đổi với Tổng thống Mỹ, cùng với đại diện thanh niên tiêu biểu đến từ 10 nước Đông Nam Á

Tháng 11/2015, Chí Long một lần nữa được vinh dự tham dự vào sự kiện YSEALI summit và tham dự buổi Town Hall cùng tổng thống Mỹ Barack Obama. Chí Long cũng là đại diện sinh viên Y Khoa của Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình Japan - Asia Science Conference tại Nhật Bản năm 2014.

Bài phát biểu của cựu Tổng thống Obama tại Hà Nội. Nguồn: Smartcom

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus