Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:38
RSS

Sốc: Cô gái 18 tuổi sống thực vật sau gây mê nâng ngực

Chủ nhật, 22/12/2019, 09:51 (GMT+7)

Sau khi được gây mê để thực hiện phương pháp nâng ngực, cô gái 18 tuổi có biểu hiện ngưng tim, chết não. Sau 5 tiếng rưỡi mới được nhân viên y tế gọi cấp cứu.

Emmalyn, sống tại Thornton, tiểu bang Colorado, đầu tháng 12 quyết định nâng ngực cải thiện vẻ ngoài sau tốt nghiệp cấp ba. Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Emmalyn được y tá gây mê. Ngay sau đó, cô ngừng tim nhưng chỉ được phát hiện sau 15 phút tím tái cơ thể. 

Sốc: Cô gái 18 tuổi sống thực vật sau gây mê nâng ngực
 Cô gái 18 tuổi sống thực vật sau gây mê nâng ngực

Cô được hô hấp nhân tạo, sau đó lại bị bỏ mặc một mình trong phòng phẫu thuật hơn 5 tiếng, không một ai gọi cấp cứu. Mẹ cô ngồi đợi bên ngoài không hề hay biết. "Ca phẫu thuật biến thành cơn ác mộng với Emmalyn và gia đình cô bé", David Woodruff, luật sư của Emmalyn lên tiếng. 

Lynn Fam, mẹ Emmalyn cho biết khi làm thủ tục cho ca phẫu thuật giá 6.000 USD (tương đương 139 triệu đồng), cô được thông báo sẽ không có biến chứng nào xảy ra.

"Người nhà chưa thể vào thăm bệnh nhân. Emmalyn vẫn ổn, còn trẻ, có lẽ đó là lý do con bé chưa tỉnh lại", Lynn nhớ lại lời bác sĩ phẫu thuật nói khi ông bước ra từ phòng phẫu thuật.  

Emmalyn đang sống thực vật, khả năng hồi phục rất thấp, được chuyển tới trung tâm phục hồi sức khỏe sau 22 ngày nằm viện, tiếp tục được chăm sóc để "chờ ngày tỉnh lại".

"Về cơ bản, cô bé sẽ phải nằm viện, sử dụng ống thông dạ dày để truyền dinh dưỡng và ống thở trong suốt 50 năm tới", luật sư David nói. 

Những điều cần lưu ý trước khi nâng ngực: 

Tìm cơ sở nâng ngực uy tín 
Các phương pháp nâng ngực đều liên quan trực tiếp đến cơ thể của chúng ta vì vậy hãy ưu tiên lựa chọn một bệnh viện thẩm mỹ đạt chuẩn, đầy đủ uy tín với các bác sĩ tay nghề cao, được đào tạo bài bản từ các nước có nên y học tiên tiến. Tính riêng tại khu vực TPHCM thì không quá khó để bạn có thể lựa chọn được một bệnh viện có uy tín.
Tìm hiểu phương pháp nâng ngực phổ biến 

Khi được bác sĩ khám và tư vấn tất nhiên các bạn sẽ được giải thích rõ hơn về các phương pháp nâng ngực hiện nay. Tuy nhiên, bạn cũng nên tìm hiểu sơ lược các phương pháp nâng ngực để đưa ra các quyết định tốt nhất cho bản thân mình.

 Để kết quả nâng ngực tốt nhất, độ tuổi thực hiện nên dao động trong khoảng 18 – 45 tuổi.

Trong vòng 2 tuần trước khi phẫu thuật không dùng các loại thuốc như thuốc tránh thai, thuốc nội tiết tố, aspirin, vitamin E, thảo dược,… đồng thời không dùng thuốc giảm đau và thuốc chống viêm trước khi phẫu thuật nâng ngực.

Phẫu thuật nâng ngực chống chỉ định đối với các trường hợp phụ nữ đang mang thai hoặc đang trong chu kỳ kinh nguyệt, người mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch, tiểu đường,…

Tuyệt đối không hút thuốc lá ít nhất 3 ngày trước khi phẫu thuật nâng ngực vì chất nicotine trong thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ chảy máu vết thương sau phẫu thuật.

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN