Thứ tư, 24/04/2024 | 23:15
RSS

Số người thiệt mạng trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria lên tới 15.000

Thứ năm, 09/02/2023, 09:45 (GMT+7)

Theo các quan chức, ít nhất 12.391 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và 2.992 người thiệt mạng ở Syria.


Trận động đất để lại hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Getty

Hôm 8/2, số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên trên 15.000 trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ chạy đua để cứu những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các quan chức và nhân viên y tế cho biết 12.391 người đã chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và 2.992 người thiệt mạng ở Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter, nâng tổng số người chết được xác nhận lên 15.383.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 13,5 triệu người đã bị ảnh hưởng trong một khu vực kéo dài khoảng 450 km từ Adana ở phía tây đến Diyarbakir ở phía đông. Còn tại Syria, người dân ở tận phía nam Hama, cách tâm chấn 250 km, cũng bị tác động nặng nề bởi trận động đất hôm 6/2.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết việc chuyển viện trợ nhân đạo của LHQ qua Thổ Nhĩ Kỳ tới hàng triệu người ở tây bắc Syria có thể tiếp tục vào 9/2 sau khi hoạt động bị tạm dừng do trận động đất. 

Sau trận động đất hôm 6/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng tuyên bố tình trạng khẩn cấp mức độ 4 và kêu gọi hỗ trợ quốc tế Hàng chục quốc gia - bao gồm cả các đối thủ trong khu vực - đã nhanh chóng cung cấp viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thừa nhận chính phủ đã phản ứng chậm trễ đối với trận động đất kinh hoàng ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tất nhiên, chúng tôi đã có những thiếu sót", ông Erdogan nói trong chuyến thăm thành phố Kahramanmaras, một trong những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại Syria, truyền thông quốc gia ước tính hơn 298.000 người mất nhà cửa sau động đất và đã mở 180 điểm trú ẩn. Mặc dù vậy, những người sống sót tại một số khu vực nói họ cảm thấy đơn độc trong nỗ lực ứng phó thảm họa.

"Các tòa nhà không sập thì cũng hư hại nặng. Số người dưới đống đổ nát còn nhiều hơn trên mặt đất", Hassan, người dân thị trấn Jindayris, cho biết. "Có khoảng 400 - 500 người ở dưới mỗi tòa nhà bị sập trong khi chỉ có 10 người tìm cách giải cứu họ, chúng tôi cũng không có máy móc".

Ủy ban châu Âu ngày 8/2 cho biết Syria đã lần đầu tiên đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ. EU thông báo sẽ cung cấp thêm viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 6,5 triệu euro (7 triệu USD) cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Lê Phương (Aljazeera)
Theo Dân Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.