Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:20
RSS

'Sợ gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam vội vàng nhập tịch cầu thủ'

Thứ năm, 27/02/2020, 15:29 (GMT+7)

Theo báo chí Indonesia, do lo ngại sức mạnh của đội bóng xứ Vạn đảo, đội tuyển Việt Nam đang hết sức khẩn trương trong việc nhập tịch cầu thủ.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đang tích cực hỗ trợ Filip Nguyễn nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Sự kiện Filip Nguyễn nhập tịch Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông trong và ngoài nước.

"Sợ gặp Indonesia,  đội tuyển Việt Nam vội vàng nhập tịch cầu thủ", báo Indo Sport chạy dòng tít.

Tờ Indo Sport cho rằng, Việt Nàm và UAE tỏ ra lo lắng trước trận đối đầu với Indonesia của tân HLV Shin Tae Yong, nên gấp rút nhập tịch cầu thủ trong thời gian gần đây.

"Đội tuyển Indonesia, dưới sự dẫn dắt của Shin Tae Yong, dường như là một tai họa cho Việt Nam và UAE, trước khi vòng loại World Cup 2022 trở lại. Cách nay không lâu, UAE hoàn tất nhập tịch hai cầu thủ đến từ Brazil và Argentina, để tăng cường sức mạnh cho các trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022.

Hai cầu thủ được UAE nhập tịch là Caio Canedo (Brazil) và Sebastian Tagliabue (Argentina). Cả hai đều đá tiền đạo. Sau UAE, giờ đến lượt đội tuyển Việt Nam nhập tịch một thủ môn đến từ CH Czech", tờ Indo Sport nhận định.

Tờ Indo Sport cũng nhắc tới chính sách nhập tịch của  Malaysia trong thời gian vừa qua.

"Ngoài UAE và Việt Nam, đội tuyển Malaysia trước đó cũng đã hoàn thành quá trình nhập tịch cho cầu thủ người Kosovo, Liridon Krasnniqi. Thật vậy, sự hiện diện của HLV Shin Tae Yong khiến các đối thủ của Indonesia trong khu vực Đông Nam Á cảm thấy lo lắng".

đội tuyển Việt Nam vội vàng nhập tịch cầu thủ
Báo chí Indonesia quan tâm đặc biệt tới chính sách nhập tịch của đội tuyển Việt Nam 

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Indonesia chính thức bước vào hội quân và tập luyện dưới sự chỉ đạo của tân HLV Shin Tae-yong. Vị HLV Hàn Quốc đã cho triệu tập tới 12 gương mặt mới vào đội tuyển Indonesia ở đợt tập trung tháng 2.

Đáng chú ý là chiến lược gia người Hàn đã gọi nhiều cầu thủ từng khoác áo đội U22 vừa lọt vào chung kết SEA Games 30 như Osvaldo Haay, Firza Andika, Saddil Ramdani hay Nadeo Argawinata. Đáng chú ý là sự xuất hiện của 4 cầu thủ ở đội U20 Indonesia. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong tỏ ra thất vọng với thái độ tập luyện của các cầu thủ Indonesia trong những buổi tập gần đây của đội bóng xứ Vạn đảo.

Vào chiều ngày 21/1, sau 7 ngày tập luyện dưới sự hướng dẫn của chiến lược gia người Hàn Quốc, ĐT Indonesia đã có trận đấu giao hữu với CLB Persita Tangerang đang thi đấu tại giải VĐQG của đất nước này. Dù có trong tay những cầu thủ tốt nhất của bóng đá xứ Vạn đảo, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn phải nhận thất bại muối mặt 1-4 ở trận đấu này.

Tháng 3 tới, ĐT Indonesia sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Sau 5 trận đấu họ toàn thua và xếp cuối bảng G. Cơ hội đi tiếp là không còn, Indonesia sẽ đặt mục tiêu là chiếc vé dự VCK Asian Cup 2023 ở vòng loại lần này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN