Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:03
RSS

Số ca tử vong ở Mỹ tăng mạnh, New York đối diện với 'sóng thần' đại dịch

Thứ ba, 31/03/2020, 11:54 (GMT+7)

Mỹ ghi nhận hơn 3.000 trường hợp đã tử vong và đỉnh điểm bùng phát dịch tập trung tại thành phố New York.

Số ca tử vong Mỹ tăng mạnh, New York đối diện với sóng thần đại dịch
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nhấn mạnh bang đối diện với 'sóng thần đại dịch'. Ảnh: Reuters.

Theo tin từ Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 31/3, tại Mỹ hiện ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới với 161.530 trường hợp, trong đó có 2.995 ca tử vong.

Mỹ hiện là “ổ dịch” lớn nhất thế giới với tốc độ tăng trung bình gần 20.000 ca nhiễm/ngày trong khoảng một tuần trở lại đây. Lầu Năm Góc thông báo đã có 1.087 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 là quân nhân, nhân viên dân sự, người phụ thuộc và các nhà thầu trong lực lượng quân đội.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, Mỹ đưa ra các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn dịch lây lan cụ thể như: Cấm toàn bộ các chuyến bay, công bố tình trạng khẩn cấp Quốc gia.

Đồng thời chính phủ khuyến cáo dân chúng tránh đến nhà hàng hoặc quán bar hay tham dự các sự kiện có hơn 10 người. Nhiều tiểu bang và thành phố đang tự áp dụng các sáng kiến và bắt buộc thực thi các biện pháp nghiêm ngặt hơn.

Sau khi một quan chức y tế hàng đầu cảnh báo từ 100.000 đến 200.000 người có thể chết vì virus corona ở nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn các khuyến cáo liên bang về giãn cách xã hội cho đến ngày 30/4.

Thống đốc New York nhận định ‘đại dịch nhấn chìm tiểu bang’

New York hiện là trung tâm của sự bùng phát dịch bệnh với 66.497 ca dương tính với Covid-19 và 1.218 trường hợp tử vong. Không ngạc nhiên, khi Thống đốc Andrew Cuomo cảnh báo vào hôm 30/3, New York là minh chứng báo hiệu những gì sắp xảy ra tại Hoa Kỳ.

Thống đốc khẳng định, những gì đang xảy ra tại nơi đây không phải là sự bất thường. Nơi đây đang đối diện với 'sóng thần' đại dịch. Các bệnh viện tại New York đều thông báo số bệnh nhân Covid-19 tăng vọt, đứng trước các nguy cơ quá tại bệnh viện, thiếu hụt trang thiết bị y tế trầm trọng. Ông Cuomo cũng cho biết New York sẽ đóng cửa ít nhất cho đến ngày 15/4.

Tại New York, trong hơn một tuần nay, các nhân viên bán thời gian hoặc không phải nhân viên trọng yếu, đã phải làm việc tại nhà, các trường học bị đóng cửa và thành phố trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Sau khi Tổng thống Trump thả nổi cách ly bắt buộc cho New York, New Jersey và Connecticut, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh liên bang (CDC) đã đưa ra một lời khuyên du lịch kêu gọi cư dân tránh đi du lịch không cần thiết trong hai tuần

Trước đó, ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch điều động các tàu bệnh viện của hải quân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. 

Mỗi tàu bệnh viện này có khả năng phục vụ 1.000 người bệnh và được thiết kế trước tiên để cung cấp giải pháp chăm sóc y tế ngắn hạn. Tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ sẽ cập cảng vào ngày 30/3, được kỳ vọng giảm tải cho các bệnh viện tại New York.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.