Thứ năm, 25/04/2024 | 08:42
RSS

Sợ bị phạt tiền, tài xế taxi kéo lê thiếu tá công an trên đường chạy trốn

Thứ sáu, 25/11/2016, 07:15 (GMT+7)

Sau khi bị tài xế taxi kẹp tay vào cửa kính và kéo lê giữa đường phố Hà Nội, thiếu tá công an bị tai nạn giao thông đã phải nhập viện điều trị.

Trao đổi với báo Dân Trí vào ngày 24/11, Công an quận Đống Đa cho hay vừa quyết định khởi tố vụ án và tạm giam Hoàng Văn Duy (27 tuổi, trú tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ khiến một chiến sĩ công an bị tai nạn.

Chiến sĩ công an bị tai nạn sau khi bị taxi kéo lê 10m

Chiến sĩ công an bị tai nạn sau khi bị taxi kéo lê 10m. Ảnh Dân Trí

Cụ thể vào lúc 16h20 hôm 21/11, tổ công tác của Công an phường Láng Thượng đang thực hiện phân luồng chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng chính BV Nhi Trung ương. Bất ngờ, tổ công tác phát hiện taxi BKS 29A-143.83 do Hoàng Văn Duy cầm lái đang dừng xe đón khách tại khu vực cấm dừng đỗ.

Thấy vậy, lực lượng dân phòng cùng thiếu tá Hoàng Trọng Nghĩa đã ra hiệu lệnh dừng taxi để xử lý vi phạm. Tuy nhiên, Duy không những không chấp hành mà còn có ý định lái xe bỏ đi.

Thiếu tá Nghĩa tiến sát lại xe và yêu cầu tài xế taxi xuống làm việc. Lúc này, Duy nhấn nút điều khiển kéo cửa kính xe đi lên, kẹp vào tay thiếu tá công an. Duy tiếp tục nhấn ga tăng tốc bỏ trốn, kéo lê thiếu tá Nghĩa dưới đường.

Chiếc xe bỏ chạy được khoảng 10 mét thì thiếu tá Nghĩa tuột tay khỏi cửa kính xe, ngã xuống đường. Tài xế Duy tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Chiến sĩ công an bị tai nạn sau đó được đưa đến BV Giao thông vận tải điều trị.

Tài xế taxi khiến thiếu tá công an gặp nạn

Tài xế taxi khiến thiếu tá công an gặp nạn. Ảnh Dân Trí

Sau khi vụ việc xảy ra, công an phường Láng Thượng đã mời Duy đến làm việc. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận, do sợ bị phạt tiền nên đã tìm cách chống đối, không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an làm nhiệm vụ. Hiện Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra trường hợp tài xế xe vi phạm tìm cách bỏ trốn, gây tai nạn cho người thi hành công vụ. Trước đó, Công an quận Đống Đa cũng đã tạm giữ hình sự Trịnh Ngọc Tuấn (28 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tuấn là người điều khiển xe tải vi phạm giao thông, đâm một chiến sĩ CSGT bị thương 10 ngày trước. Theo điều tra ban đầu, tối 13/11, Tuấn lái xe tải chạy từ phía đường Lê Văn Lương rẽ vào đường Láng. Vì vượt đèn đỏ, ôtô do thanh niên 28 tuổi điều khiển bị tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) chặn lại.

Thanh niên đã lái xe vi phạm bỏ trốn, đâm CSGT bị tai nạn

Thanh niên đã lái xe vi phạm bỏ trốn, đâm CSGT bị tai nạn. Ảnh Zing News

Sợ bị xử phạt, Tuấn điều khiển phương tiện bỏ chạy, đâm trúng chiến sĩ CSGT đứng trước đầu xe. Vụ va chạm làm viên cảnh sát bất tỉnh, phải vào viện cấp cứu. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chủ sở hữu xe tải bỏ chạy là ông Trịnh Văn Tân (ở huyện Sóc Sơn), còn người điều khiển phương tiện là Trịnh Ngọc Tuấn (con trai chủ xe).

Sau một tuần truy xét, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã bắt được tài xế khiến CSGT bị tai nạn. Bước đầu, Tuấn khai hôm vụ việc xảy ra, anh này lái ô tô của gia đình vào nội thành. Thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe, Tuấn tăng ga bỏ chạy nên gây ra vụ việc.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus