Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:02
RSS

Sợ bị phạt, thanh niên tông xe kéo lê Đại úy CSGT trên đường

Thứ năm, 07/11/2019, 17:11 (GMT+7)

Sợ bị xử phạt, thanh niên ở Vĩnh Phúc tăng ga kéo lê Đại úy CSGT trên đường. Hậu quả, đồng chí CSGT bị gãy xương cổ tay phải và bị thương phần mềm ở phía bụng, ngực.

Sợ bị phạt, thanh niên tông xe kéo lê Đại úy CSGT trên đường

 Đối tượng Phạm Ngọc Huỳnh. Ảnh: Công an nhân dân

Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trên Zing.vn, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Huỳnh (SN 1999, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo đó, khoảng 7h45’ngày 6/11, tại Km 36 + 900 đường QL2, địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc do Đại úy Nguyễn Xuân Phương, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT phát hiện xe máy BKS: 88K1 – 027.59 do Huỳnh điều khiển vi phạm không có gương chiếu hậu bên trái. 

Lúc này, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện vi phạm trên theo quy định để kiểm tra, nhưng Huỳnh không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tăng ga đâm thẳng vào người đồng chí Nguyễn Xuân Phương, kéo lê đồng chí Phương ngã trên mặt đường.

Ngay sau đó, đồng chí Phương được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hậu quả, đồng chí Phương bị gãy xương cổ tay phải và bị thương phần mềm ở phía bụng, ngực.

Theo lời khai ban đầu của Huỳnh trên CAND , thời điểm trên, thanh niên này điều khiển xe máy hướng TP Việt Trì (Phú Thọ) đi TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Thấy CSGT yêu cầu dừng xe, Huỳnh sợ bị xử phạt nên tăng ga hòng bỏ chạy và sau đó đâm thẳng vào Đại úy Phương.

Hiện, công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Huỳnh về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN