Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:00
RSS

Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng đại học châu Á

Thứ tư, 09/11/2022, 14:00 (GMT+7)

Tổ chức giáo dục Anh Quacquarelli Symonds (QS) mới đây đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022.

Sự kiện:
Singapore


Trường ĐH Quốc gia Singapore đứng đầu bảng xếp hạng các trường đại học châu Á của QS năm 2022.

Trong bảng xếp hạng năm nay có 687 cơ sở giáo dục đại học châu Á. Trong đó, Trung Quốc có nhiều trường lọt tốp nhất với 126 trường. Ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Ấn Độ và Nhật Bản

Bảng xếp hạng năm nay cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các trường đến từ Hàn Quốc và Đài Loan.

Đặc biệt, đây là năm thứ 4 Trường ĐH Quốc gia Singapore giành vị trí đầu bảng xếp hạng với tổng điểm 100. Theo sau là Trường ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) với tổng điểm đánh giá là 99,5.

Ở vị trí thứ 3 là Trường ĐH công nghệ Nanyang (Singapore) và Trường ĐH Hồng Kông với 98,7 điểm đánh giá. Còn Trường ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc), ngôi trường hàng đầu nước này, tụt từ vị trí số 2 xuống vị trí số 5.

Những trường còn lại trong top 10 lần lượt là Trường ĐH Chiết Giang, Trường ĐH Phúc Đán (Trung Quốc), Trường ĐH Malaya (Malaysia), Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Hồng Kông), Trường ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).

Năm nay, Việt Nam có 11 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng. Trong đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp hạng 142, theo sau là Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Các trường còn lại lần lượt là: Trường ĐH Huế, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Bảng xếp hạng dựa trên 11 chỉ số gồm chất lượng học thuật, số lượng nhân viên có bằng tiến sĩ, tỷ lệ sinh viên quốc tế...

 

Phạm Khánh - Theo QS
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.