Thứ năm, 28/03/2024 | 17:41
RSS

Siêu tiền đạo Việt kiều muốn cùng tuyển Việt Nam dự World Cup

Thứ ba, 02/04/2019, 16:25 (GMT+7)

Siêu tiền đạo Việt kiều Alexander Dang cho rằng World Cup 2022 tăng số đội tham dự lên con số 48 là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam.

Như tin tức thể thao đã đưa trước đó, HLV Park Hang Seo cho biết, đội tuyển Việt Nam vẫn luôn mở cửa cho các cầu thủ Việt kiều về cống hiến. Trong số các ngôi sao Việt kiều hiện tại, tiền đạo Việt kiều Alexander Dang được giới chuyên môn đánh giá rất cao với khả năng săn bàn thượng thừa.

Trả lời báo Thanh Niên, Alexander Dang cống hiến cho bóng đá Việt Nam là niềm mơ ước lớn lao của anh và người thân, song chưa được phía VFF liên hệ, đồng thời cho rằng, World Cup 2022 tăng số đội tham dự lên con số 48 là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Việt kiều Alexander Dang muốn cống hiến cho BĐVN
Tiền đạo Việt kiều Alexander Dang muốn cống hiến cho BĐVN. Ảnh: Zing

"Về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là giấc mơ lớn của tôi và cũng là điều ba tôi ấp ủ lâu nay. Tôi cũng chưa được ai đề nghị về điều này. Vòng loại World Cup sắp đến, tôi rất mong được cùng Việt Nam thi đấu, số lượng đội dự VCK có thể lên 48, tại sao không nghĩ rằng chúng ta có thể lần đầu tiên vào đá World Cup nhỉ?

Tôi sẽ dồn toàn tâm toàn ý tập luyện và thi đấu, nhiệm vụ của tôi là ghi bàn. Nếu cần tôi có thể đổ máu cho đội tuyển Việt Nam. Tôi không ngại tranh chấp với bất cứ hậu vệ nào. Vì tôi có sức mạnh, chiều cao và cả tốc độ. Tất nhiên bóng đá là môn thể thao mang tính tập thể, làm gì thì làm, tôi vẫn cần sự liên kết thật ăn ý với đồng đội".

Alexander Dang sinh năm 1990, cao 1m84, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Na Uy. Hiện tại, anh đang khoác áo CLB Nest-Sotra IL ở giải hạng Nhất Na Uy, cầu thủ này được đánh giá rất cao ở khả năng săn bàn, anh từng ghi được 21 bàn/25 trận với 2.170 phút trên sân, hiệu suất 103 phút/bàn ở mùa giải 2018. Alexander có 14 pha lập công sau 29 trận ra sân ở giải OBOS-Ligaen 2018.

Xem thêm: HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm yếu của CLB HAGL

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN