Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:08
RSS

Siêu phẩm vào lưới Nam Định của Công Phượng 'vượt mặt' bàn thắng đề cử giải thế giới

Thứ tư, 07/10/2020, 09:44 (GMT+7)

Bàn thắng của Công Phượng ở vòng đấu thứ 12 V.League đang nhận được lượt bình chọn rất cao trong cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất V.League tháng 7 và tháng 9.

Sự kiện:
V.League 2020

Trong cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất V.League tháng 7 và tháng 9, siêu phẩm của Công Phượng (TP.HCM) đang dẫn đầu với tỉ lệ bình chọn lên tới 58,05%, bỏ xa những ứng viên khác.

Đây là bàn thắng tiền đạo gốc Nghệ thực hiện vào lưới DNH Nam Định ở vòng 12 V.League. Có bóng từ gần giữa sân, Công Phượng đi bóng một mạch tới vòng 16m50 của đội khách rồi loại bỏ một loạt hậu vệ của Nam Định sau đó sút chéo góc bằng chân trái hạ gục thủ thành Đinh Xuân Việt bên phía đội khách.

Pha lập công này của Công Phượng góp phần giúp CLB TP.HCM giành chiến thắng đậm đà 5-1 trước đối thủ thành Nam và giữ vững vị trí Top 3 trên bảng xếp hạng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất V.League tháng 7 và tháng 9 còn có sự góp mặt của pha ghi bàn kiểu "xe đạp chổng ngược" do tiền đạo Rodrigo Dias thực hiện ở trận Quảng Nam hòa Sài Gòn 3-3 hôm 24/7. Bàn thắng này từng xuất hiện trên nhiều tờ báo thể thao nổi tiếng như Marca, AS hay Mundo Deportivo, được  nghị đưa pha lập công của Dias vào danh sách tranh giải Puskas - Bàn thắng đẹp nhất thế giới năm 2020.

Tuy nhiên, tại cuộc bình chọn đang diễn ra tại V.League, bàn thắng của Rodrigo Dias hiện đang xếp áp chót với vỏn vẹn 4,12% số phiếu, gần như không có cơ hội đoạt giải.

Siêu phẩm vào lưới Nam Định của Công Phượng bỏ xa bàn thắng đề cử giải thế giới
Siêu phẩm vào lưới Nam Định của Công Phượng bỏ xa bàn thắng đề cử giải thế giới

Công Phượng đang đứng ở vị trí thứ 2 trong Top ghi bàn sau vòng 13 V.League khi có được 6 pha lập công và trở thành chân sút chủ lục của hai đội bóng Sài thành ở mùa giải năm nay. Nếu tính cả Cúp quốc gia, AFC Cup và Siêu Cúp Việt Nam Công Phượng sở hữu 10 pha lập công cho TP HCM kể từ đầu giải và có tổng cộng 95 bàn thắng sau 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, một thành tích vô cùng đáng nể đối với một chân sút ở tuổi 25.

Nói về Công Phượng, HLV Graechen, thầy cũ của cầu thủ này từng nhận xét: “Công Phượng có khả năng gây đột biến đặc biệt trên sân. Cậu ấy hoàn toàn có thể solo từ ngoài vòng cấm để ghi bàn.

“Với mẫu cầu thủ đặc biệt như Công Phượng, không phải lúc nào bóng đá cũng sản sinh và đào tạo thành công. Một cầu thủ như vậy rất hiếm có. Có thể nói, Công Phượng là mẫu cầu thủ 10 năm có một”.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN