Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:34
RSS

Siêu bão Mangkhut giật cấp 17, ầm ầm tiến vào khu vực Biển Đông

Thứ năm, 13/09/2018, 11:13 (GMT+7)

1h sáng nay, vị trí tâm bão Mangkhut ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Siêu bão Mangkhut lúc 7h sáng 13/9 còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.100 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh giữ cấp 17 (200-220 km/h), giật trên cấp 17 như hôm qua.

Ngày và đêm nay, siêu bão di chuyển theo hướng tây hơi chếch bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Sáng 14/9, vị trí tâm siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 550 km về phía đông đông nam. Sức gió không đổi.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng tây bắc, với vận tốc khoảng 25 km/h. Sáng 15/9, vị trí tâm siêu bão nằm trên đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 16-17, giật trên cấp 17. 

Siêu bão Mangkhut giật cấp 17 ầm ầm đi vào khu vực Biển Đông
Siêu bão Mangkhut ngày 13/9 đang ở cấp độ siêu cuồng phong. Ảnh: Zing/TSR

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông.

Lúc 1h ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo, trong 3-5 ngày tiếp theo, siêu bão Mangkhut sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn duy trì có cường độ rất mạnh và có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta trong ngày 17-18/9.


Xem thêm: Kẻ bỏ ma túy đá vào ca nước khiến thiếu úy công an tử vong đã bỏ trốn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN