Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:16
RSS

Bị can chém 12 người thương vong ở Bạc Liêu vì sao thoát tội?

Thứ năm, 13/09/2018, 09:51 (GMT+7)

Đã có quyết định đình chỉ điều tra bị can chém 12 người thương vong ở Bạc Liêu

Chiều 12/9, Công an tỉnh Bạc Liêu cho Dân Việt biết đã có kết quả giám định tâm thần của bị can Thạch Sà Khêl (35 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Theo kết quả, Khêl mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cùng với việc đình chỉ điều tra bị can, Công an tỉnh Bạc Liêu có quyết định đưa Khêl đến Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai) để điều trị bệnh bắt buộc.

Bị can chém 12 người thương vong ở Bạc Liêu thoát tội vì sao?
Chân dung Thạch Sà Khêl. Ảnh: CA cung cấp

Trước đó, như VOV đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 24/7, Thạch Sà Khêl bất ngờ cầm dao và một khúc gỗ dài truy sát hàng chục người tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, khiến 9 người bị thương và 3 người tử vong gồm: em Hồ Thị Bích Ngọc, cụ Hồ Thị Trâm và cháu Dương Tú Quyên.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Khêl; đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu.

Do nghi ngờ Khêl có tiền sử bệnh tâm thần, nên cơ quan Công an đã hoàn tất các thủ tục để đưa nghi can đi giám định tâm thần.


Xem thêm: Kẻ bỏ ma túy đá vào ca nước khiến thiếu úy công an tử vong đã bỏ trốn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN