Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:14
RSS

Sau nghỉ Tết người dân đổ về Hà Nội, cao tốc ùn tắc

Thứ tư, 29/01/2020, 08:53 (GMT+7)

Từ chiều 28/1 đến tối (mùng 4 Tết), hàng nghìn người dân quay trở lại Hà Nội khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc.

Sau nghỉ Tết người dân đổ về Hà Nội, cao tốc ùn tắc
Sau nghỉ Tết các phương tiện quay trở lại thủ đô khiến tuyến đường ùn tắc Ảnh. Zing

Trung tá Phạm Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, từ chiều mùng 4 Tết, lượng phương tiện trên tuyến tăng dần.

Tại nút giao thông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) chiều về trung tâm Hà Nội và ghi nhận, lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam đổ về Hà Nội rất đông. Ùn tắc kéo dài, các phương tiện nhích từng chút một theo sự hướng dẫn của CSGT.

Tổ công tác của Đội CSGT số 14 đã phân luồng đón các phương tiện của bà con nhân dân từ các tỉnh phía Nam lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên đường vành đai 3 trên cao về 2 hướng đi về quận Thanh Xuân, Cầu Giấy và hướng lên cầu Thanh Trì đi huyện Gia Lâm, quận Long Biên...

Theo trung tá Tuấn Anh, dự đoán trước được tình hình sau nghỉ Tết, bà con nhân dân từ các phía Nam quay trở về trung tâm Hà Nội sẽ rất đông, Đội CSGT số 14 đã phối hợp với Đội Tuần tra kiểm giao thông số 3 (Cục CSGT) - đơn vị phụ trách tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cường lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Đến khoảng 15h chiều và tối ngày 28/1, lưu lượng phương tiện của người dân từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ Anh, Hà Tĩnh… lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến.

22h tối nay, lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về Hà Nội vẫn rất đông, ùn tắc kéo dài vài km về trung tâm Thủ đô.

Dự kiến ngày 29/1 (tức ngày mùng 5 Tết Canh Tý 2020) là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Tết, nên lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về Hà Nội sẽ tăng đột biến. Trước tình hình đó, Đội CSGT số 14 đã sẵn sàng quân số ứng trực cũng như bố trí phương tiện để phối hợp làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN