Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:34
RSS

Sau ẩu đả ở quán karaoke, thanh niên đâm công an xã trọng thương

Thứ bảy, 22/12/2018, 10:35 (GMT+7)

Trong lúc quay lại trả thù sau cuộc ẩu đả ở quán karaoke, thanh niên hung hăng vác dao đâm Công an xã trọng thương.

Sau ẩu đả ở quán karaoke, thanh niên hung hăng đâm Công an xã trọng thương
Nguyễn Hải Quân và tang vật vụ án Ảnh: Dân Trí

Ngày 21/12, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết trên Công Lý đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hải Quân (SN 1995, trú xã Mai Hóa) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 20/12, Quân cùng một nhóm bạn đến quán karaoke ở thôn Đức Phú 2, xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để hát.

Tại đây, nhóm của Quân gồm 6 người có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một nhóm thanh niên khác đang ngồi chơi trong quán. Sự việc được nhiều người can ngăn nên hai nhóm tự giải tán. Đồng thời, chủ quán karaoke đã trình báo sự việc đến công xã Đức Hóa nhờ can thiệp.

Dù đã được can ngăn, nhưng Quân vẫn thấy bực tức nên cầm theo dao và rủ Phạm Anh Tuấn (SN 1996, trú thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa) quay lại quán karaoke trả thù.

Đến nơi, Quân và Tuấn gặp anh Nguyễn Văn Phương là công an xã được cử đến để nắm tình hình sau khi nhận tin về vụ ẩu đả.

Khi anh Phương đang thực hiện nhiệm vụ thì Quân dùng dao bầu bất ngờ xông vào chém liên tiếp vào người anh Phương rồi lên xe bỏ chạy, theo Dân Trí.

Ngay sau đó, anh Phương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế với các vết chém ở bả vai và bàn tay trái.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Quân và đang tiến hành lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.


Xem thêm: Trung úy công an 'điều' em trai đến quán nhậu chém chết người lĩnh án

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN