Thứ ba, 23/04/2024 | 00:03
RSS

Đi đòi nợ, thanh niên bị con nợ đâm tử vong

Thứ bảy, 22/12/2018, 07:34 (GMT+7)

Trong lúc đến phòng trọ đòi nợ, nam thanh niên bị con nợ dùng hung khí đâm gục. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đi đòi nợ, nam thanh niên bị con nợ đâm chết
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 21/12, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Tiến Đông (tự Cua, 27 tuổi, ngụ Bình Tân) để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là anh Trần Hoài Nam (28 tuổi, ngụ Hóc Hôn, thường trú quận 11).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20/12, Nam được một người chở đến phòng trọ của Đông tại tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân để lấy tiền nợ.

Lúc này, trong phòng có Đông và hai người bạn khác. Tại đây, khi Nam đòi nợ thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, bất ngờ nhóm Đông dùng hung khí đâm Nam gục trong phòng.

Thấy Nam bất tỉnh Đông chạy ra thông báo với người bạn đi cùng Nam rồi cả nhóm chở Nam vào bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu.

Tại đây, trực ca cấp cứu thông báo Nam đã tử vong, hoảng sợ cả nhóm rời khỏi bệnh viện. Thấy nghi vấn, trực cấp cứu bệnh viện đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm tử thi và xác định Nam tử vong do vết đâm của vật nhọn. Qua truy xét đến chiều 20/12, Công an quận Bình Tân bắt được Đông.


Xem thêm: Chân dung người chồng sát hại vợ, đâm em vợ dã man

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN