Thứ tư, 24/04/2024 | 16:33
RSS

Sau 2 năm đệ đơn, Angelina Jolie - Brad Pitt chính thức ly hôn

Thứ tư, 04/04/2018, 19:00 (GMT+7)

Tờ The Sun cho biết, "cặp đôi quyền lực" hàng đầu Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau khi đã có sự thống nhất về việc nuôi con cách đây vài tuần.

Angelina Jolie đã nhún nhường chia sẻ quyền nuôi con với Brad Pitt 

Để đi đến điều này, bà mẹ 6 con đã nhún nhường chia sẻ quyền nuôi con với Brad Pitt - điều mà trước kia Jolie một mực muốn độc chiếm.

Theo sự thoả thuận giữa hai bên để đi đến quyết định ly hơn, Jolie đã đồng ý chia sẻ quyền nuôi con với 6 con nhỏ.

"Các điều khoản ly hôn đã được hai bên đồng ý khi mọi điều khoản đã được thống nhất. Cả hai hiểu được rằng điều quan trọng với các con của họ là bố mẹ có một mối quan hệ tôn trọng nhau", người phát ngôn cho biết.

Chuyện tình yêu của Angelina Jolie và Brad Pitt đã từng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Gặp gỡ và yêu nhau từ sau khi đóng chung bộ phim Ông bà Smith năm 2004, cả hai đã vướng phải bao nhiêu tin đồn và chỉ trích bởi cho rằng Angelina là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác. 

Ngày 23/8/2014, sau 10 năm gắn bó và 2 năm đính hôn, Brad Pitt và Angelina Jolie nên vợ nên chồng trong một đám cưới bí mật diễn ra tại Pháp. Họ có 6 người con là Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox.

 Sau 2 năm đệ đơn, Angelina Jolie - Brad Pitt chính thức ly hôn

Đến tháng 9/2016, Angelia đệ đơn ly hôn Brad Pitt với lý do có những bất đồng không thể dung hòa trong cuộc sống. Angelina cố gắng giành quyền nuôi con một mình vì không đồng ý với cách nuôi dạy con của Brad Pitt. Sau đó, tài tử đã bị điều tra về hành vi bạo hành con.

Sau một thời gian ầm ĩ, vụ ly hôn lắng xuống khiến nhiều người hâm mộ tin rằng cả hai có thể tái hợp. Thế nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra, cả hai chính thức ly hôn sau 2 năm tranh chấp.

 

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN