Thứ năm, 25/04/2024 | 07:43
RSS

Sạt lở nguy hiểm tại đồn biên phòng quốc tế Cha Lo, mặt đường QL12A bị xé nát

Thứ ba, 20/10/2020, 15:02 (GMT+7)

Ngày 20/10, UBND xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đất sụt trượt tại khu vực đóng quân của đồn biên phòng quốc tế Cha Lo trong khu vực Khu kinh tế Cha Lo gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo tin tức từ báo SGGP, trong gần 1 tháng qua, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều đồi núi ngấm nước, nguy cơ sụt trượt rất cao. Sáng 19/10, khi xuất hiện vết nứt trên núi sau lưng đồn biên phòng Cha Lo, Chỉ huy đồn đã cho di tản toàn bộ cán bộ chiến sĩ lên trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cha Lo và về các tổ công tác.

Đến 21 giờ cùng ngày, ngọn núi sau lưng đồn biên phòng Cha Lo bị sạt lở đất phá hỏng tài sản của đồn. Ngoài ra, mặt đường toàn bộ quốc lộ 12A đi qua đồn Cha Lo bị hư hỏng nặng.

Chiều cao khối sụt trượt từ mặt đường lên mặt núi lở khoảng 150m khiến 450m mặt đường bị xé nát hoàn toàn, giao thông nối với nước bạn Lào hoàn toàn tê liệt. Hàng trăm người ở cửa khẩu cùng với các ngành chứng năng biên phòng, hải quan, công an, ban quản lý khu kinh tế, tiểu thương, các công ty… đều bị cô lập hoàn toàn.

Nhờ cảnh giác di dời dân từ trước và cắm biển cảnh báo có nứt núi nên khi ngọn núi sau lưng đồn biên phòng Cha Lo bị sạt lở đã không gây thiệt hại về người. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn Cha Lo được an toàn.

Bộ đội thoát nạn trong gang tấc khi đồn biên phòng quốc tế Cha Lo bị lún sụt

Sụt lún trước cửa Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Bộ đội thoát nạn trong gang tấc khi đồn biên phòng quốc tế Cha Lo bị lún sụt
Cả đoạn đường dài trên Quốc lộ 12A bị xé nát.

Trước đó, chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn Cha Lo đã tham gia tích cực vào công tác phòng chống lũ trên địa bàn. Tại khu vực biên giới huyện Minh Hóa, nước ở ngầm Ka Ai dâng cao hơn 1 mét và chia cắt bản Ka Ai với 41 hộ/412 khẩu. Ngầm Ka Định hiện nước cũng đã ngập hơn 1,5 mét.

Trước tình hình trên, đồn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã cử 2 tổ với hàng chục cán bộ lập rào chắn tạm thời ngăn không cho phương tiện qua lại và tuyên truyền cho bà con không đi đánh bắt cá dọc khe suối.

Dự kiến, mưa lũ ở khu vực biên giới, thượng nguồn các sông tại Quảng Bình chưa thể rút ngay, công tác ứng phó với mưa lũ đang đước các đơn vị BĐBP Quảng Bình thực hiện hết sức khẩn  trương để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn Quảng Bình, nước lũ trên các sông dâng cao khiến toàn tỉnh có hàng trăm ngôi nhà ngập, 28 bản, làng của sáu xã vùng biên giới bị ngập, chia cắt. 

Hiện, ở Quảng Bình có mưa rất to, lũ chồng lũ sẽ xảy ra với mức độ cao hơn, phức tạp hơn. Công tác ứng phó với mưa lũ đang được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN