Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:18
RSS

Sạt lở đất, 3 người trong gia đình ở Thái Nguyên tử vong

Thứ ba, 31/05/2022, 11:24 (GMT+7)

Mưa lớn đã gây sạt lở, sập nhà khiến 3 người trong một gia đình ở xóm Na Quán, xã Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) tử vong.

Sự kiện:
Thái Nguyên

Sạt lở đất, 3 người trong gia đình ở Thái Nguyên tử vong

Tuyến đường từ khu vực cầu Thác Lạc nối địa bàn hai xã Nam Hòa và thị trấn Trại Cau của huyện Đồng Hỷ bị ngập nghiêm trọng. Ảnh: Dân Việt

Trao đổi với PV Dân Việt sáng 31/5, ông Trần Văn Phương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở, sập nhà khiến 3 người trong một gia đình ở xóm Na Quán, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ tử vong. Trong đó, có 1 người là chủ nhà, 2 nạn nhân còn lại là người thân ở Bắc Giang.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng xung kích của xã đã huy động 3 máy xúc tiến hành tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn. Đến 4 giờ sáng 31/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể của nạn nhân bị vùi lấp. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại.

Theo ông Hòa, ngoài ra, mưa lớn kéo dài từ đêm 30 đến rạng sáng 31/5 còn khiến nhiều địa phương trên địa bản tỉnh Thái Nguyên ngập úng cục bộ. Tại các huyện Đồng Hỷ và Phú Bình, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Tuyến đường từ khu vực cầu Thác Lạc nối địa bàn hai xã Nam Hòa và thị trấn Trại Cau của huyện Đồng Hỷ bị ngập lụt nghiêm trọng khiến giao thông bị ùn ứ, các phương tiện không thể di chuyển.

Ông Nghiêm Sơn Hà - Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ cho biết, mưa lớn gây sạt lở đất và vùi lấp một đoạn dài trên tuyến đường từ thị trấn Trại Cau vào khu vực đền Đá Thiên thuộc tổ 7, thị trấn Trại Cau.

Sạt lở đất, 3 người trong gia đình ở Thái Nguyên tử vong

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá ngang núi tại Thái Nguyên. Ảnh: Lao động

Liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nguồn tin trên báo Lao động cho biết, sau những trận mưa lớn kéo dài vừa qua, mới đây, tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ xuất hiện tình trạng sạt trượt, lở đất đá ngang núi.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Từ, khu vực sạt lở nằm dưới chân núi Thanh Lý (thuộc dãy núi Hồng), ở xóm Lưu Quang 1, xã Minh Tiến (Đại Từ) có độ dốc và độ cao lớn.

Đất đá trượt sâu xuống bình quân khoảng 1m; vết sạt trượt ở độ cao khoảng 40m so với chân núi. Tổng diện tích sạt trượt ước tính hơn 3.000m2. Phía dưới địa điểm sạt lở là khu vực dân cư sinh sống, trong đó có 3 hộ dân với 11 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp. Mặc dù đến thời điểm này, tình trạng sạt lở đất vẫn chưa gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng đất đá đang có dấu hiệu tiếp tục sạt trượt.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại