Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:33
RSS

Sao HAGL sáng cửa giành danh hiệu Vua phá lưới U19 Đông Nam Á

Thứ tư, 13/07/2022, 11:44 (GMT+7)

Với việc đang có được 4 bàn thắng, tiền đạo Quốc Việt của U19 Việt Nam đang sáng cửa giành danh hiệu vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á.

Trận hòa với tỷ số 1-1 trước Thái Lan đã giúp U19 Việt Nam đi tiếp vào vòng bán kết U19 Đông Nam Á 2022 với ngôi nhất bảng A. U19 Thái Lan cũng tiến vào vòng bán kết với ngôi nhì bảng trong khi chủ nhà Indoneisia sớm dừng bước ở vòng bảng dù cùng có được 11 điểm thậm chí là đội sở hữu bàn thắng nhất trong 3 đội bóng.

Thành tích ấn tượng của U19 Việt Nam có sự góp công không nhỏ của Nguyễn Quốc Việt, tiền đạo thuộc biên chế HAGL người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải U19 Đông Nam Á 2022 với 4 bàn thắng.

Có cùng số pha lập công với chân sút sinh năm 2003 là 2 cầu thủ của Indonesia Hokky Caraka và Rabbani Tasnim. Tuy nhiên, U19 Indonesia đã dừng bước ngay từ vòng bảng, do đó Quốc Việt đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vua phá lưới ở giải U19 Đông Nam Á năm nay.

Sao HAGL sáng cửa dành danh hiệu Vua phá lưới U19 Đông Nam Á
Quốc Việt sáng cửa dành danh hiệu Vua phá lưới U19 Đông Nam Á

Nguyễn Quốc Việt (HAGL) là "truyền nhân" của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường mà Học viện HAGL JMG có thể đào tạo nên trong vài năm qua.

Quốc Việt được mệnh danh là "Vua giải trẻ" mới của Việt Nam sau khi nhiều lần đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" ở các giải U17, U19 lẫn U21 Quốc gia. Phong độ xuất sắc của Quốc Việt giúp cầu thủ 19 tuổi được triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022, Dubai Cup 2022. Anh cũng được điền tên vào thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 nhưng không được đăng ký trong danh sách cuối cùng. 

Quốc Việt cũng thường xuyên được HLV Kiatisak trao cơ hội thử sức ở đội một HAGL tại giải vô địch quốc gia V.League 2022 và thi đấu khá chững trạc bên cạnh các đàn anh hơn tuổi.

Với việc đứng ngôi nhất bảng A, U19 Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng nhì bảng B là U19 Malaysia tại bán kết. Trong khi đó cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đọ sức của U19 Lào và U19 Thái Lan.

Trận bán kết giữa U19 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 13/7 trên sân Patriot Chandrabhaga ở Bekasi. Cũng ở sân đấu này lúc 20h cùng ngày, "ngựa ô" của giải là U19 Lào sẽ đụng độ U19 Thái Lan.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại