Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:20
RSS

Sang nhà hàng xóm chơi, bé gái bị ông già 63 tuổi xâm hại

Thứ sáu, 01/05/2020, 10:04 (GMT+7)

Đinh Khắc Bét (SN 1957, trú tại thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) bị khởi tố vì xâm hại bé gái 7 tuổi.

Ngày 30/4, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Khắc Bét (SN 1957, trú thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu T.T.N.Q (SN 2013, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Trước đó, ngày 23/3, Công an huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T.T.N.Q (SN 2013, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) tố cáo ông Bét có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Q.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 21/2, cháu Q. sang hàng xóm chơi, khi về nhà thì kêu đau rát ở vùng âm hộ. Khi được gia đình hỏi thì cháu Q. kể lại rằng trong lúc đi chơi quanh xóm thì ông Bét rủ vào nhà chơi. Nhân lúc không có ai để ý, ông Bét đã bế cháu vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi xâm hại.

Rủ bé gái vào nhà chơi, ông lão 63 tuổi bế cháu vào nhà vệ sinh xâm hại
Chân dung ông lão 63 tuổi. Ảnh: Báo Pháp luật

Nhận đơn trình báo, Công an huyện Cát Hải đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và làm rõ. Đến ngày 9/4, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cát Hải ra quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với đối tượng Đinh Khắc Bét. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc sang Phòng Hình sự, Công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Trà Vinh. Năm 2019, bị cáo Trần Văn Mai, 65 tuổi, ngụ xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, vừa bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Văn Mai sống tại gần nơi mẹ của nạn nhân buôn bán rau. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên người mẹ thường đưa theo cô con gái 11 tuổi đi cùng mình. Vì bận bịu với công việc nên người mẹ thường gửi con gái cho Mai nhờ trông coi.

Tuy nhiên, lợi dụng cháu bé còn nhỏ, chưa tự bảo vệ bản thân nên Mai đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018, người đàn ông này đã 5 lần xâm hại tình dục bé gái. Sau đó, nạn nhân kể lại cho mẹ và gia đình trình báo với cơ quan công an.

Cuối tháng 11/2018, ông Mai bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Trước cơ quan điều tra cũng như ngay tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN