Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:47
RSS

Sáng đi học, chiều tối làm thêm, nữ sinh kiếm 15 triệu về quê ăn Tết

Thứ hai, 08/01/2018, 13:30 (GMT+7)

Tranh thủ thời gian phải lên lớp, nữ sinh 20 tuổi đi làm thêm nhiều công việc khác nhau để có tiền về quê ăn Tết.

Tết Nguyên Đán 2018 sắp đến, không chỉ những người đã có gia đình, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa “đau đầu” lo tiền chi tiêu dịp Tết, mà ngay cả những cô nàng sinh viên cũng tìm mọi cách kiếm thêm thu nhập để có thể ăn chơi dư giả trong những ngày này.

Trịnh Lan Anh (20 tuổi) quê ở Bắc Giang, sinh viên năm hai một trường Đại học ở Hà Nội là một trong những cô gái đã lên kế hoạch chi tiết và quyết tâm thực hiện chiến dịch làm thêm lấy tiền tiêu Tết khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bố mẹ làm ruộng, điều kiện gia đình cũng không có vì sau Lan Anh còn 2 em đang học cấp 2 và 3. Mỗi tháng bố mẹ cho hơn 1 triệu, còn lại Lan Anh dành thời gian ngoài giờ học đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Đợt này, lứa gà gia đình Lan Anh nuôi bị dịch bệnh phải tiêu hủy gần hết nên kinh tế gia đình càng eo hẹp. Thương bố mẹ, sau khi thi xong học kỳ, cô lên kế hoạch cày cuốc làm thêm để có tiền biếu bố mẹ chi tiêu dịp Tết này.

Bởi vì năm nay thi sớm nên hai tháng nữa mới đến Tết, buổi sáng học trên lớp, còn lại cô gái dành toàn bộ thời gian từ chiều đến đêm để làm thêm. Những công việc Lan Anh chọn như sau:

Nữ sinh làm thêm chiều tối kiếm 15 triệu về quê ăn Tết
Nữ sinh làm thêm trong siêu thị mini. Ảnh minh họa

Phụ bán hàng: 8.000.000 đồng

Các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, Lan Anh nhận bán hàng cho một siêu thị mini nhỏ, càng gần Tết nhu cầu mua sắm càng cao nên vô cùng đông khách.

Một ngày, cô làm từ 13h đến 21h30 h với mức lương hai tháng gần Tết là 200 nghìn và đã bao một bữa ăn tối. Mặc dù đứng bán hàng gần 9 tiếng một ngày với lượng khách rất đông khiến Lan Anh cũng mệt mỏi, thế nhưng, sau 2 tháng, cô có được 8 triệu đồng nhờ công việc này.

Dọn nhà thuê: 3.200.000 đồng

Hai ngày cuối tuần, Lan Anh nhận dọn dẹp nhà thuê. Đầu tiên, cô làm cho một gia đình ở khu đô thị Mỹ Đình và làm cẩn thận, sạch sẽ, tính lại thật thà nên được chị chủ giới thiệu thêm có mấy gia đình khác nữa.

Thế là, Lan Anh nhận thêm 3 nhà để đủ lịch dọn dẹp 4 buổi cho hai ngày cuối tuần. Mỗi buổi dọn trong vòng 3 giờ (sáng từ 8h-11h, chiều từ 14h-17h) cô nhận được 150.000 đồng. Như vậy, một tuần nhận được 150.000 x 4 nhà = 600.000 đồng và mỗi tháng là 2.400.000 đồng. Mỗi chị chủ còn nói sẽ thưởng thêm cho Lan Anh 200.000 đồng khi về quê ăn Tết để khích lệ tinh thần và cô nhận được thêm 800.000 đồng nữa.

Nữ sinh làm thêm chiều tối kiếm 15 triệu về quê ăn Tết2
Dọn dẹp nahf cuối tuần cũng là công việc làm thêm của cô sinh viên. Ảnh minh họa

Bán đồ ăn online: 4.000.000 đồng

Dịp Tết nhu cầu mua sắm đồ ăn rất cao, nhiều người không có thời gian mua trực tiếp nên đã đặt hàng online. Tận dụng trang cá nhân có lượng tương tác tốt, Lan Anh đã làm cộng tác viên bán hàng đồ ăn. Vì không có vốn và thời gian ship hàng… nên cô gái chỉ đăng bài viết về sản phẩm, khi có đơn thì báo cho chủ hàng gửi cho khách hàng.

Cô đăng bán nhiều mặt hàng như giò, thịt sấy, mứt, hoa quả… và mỗi đơn hàng đều được chiết khấu với mức khác nhau. Với kha khá đơn hàng, mỗi tháng Lan Anh cũng thu được 2 triệu từ công việc này và sau 2 tháng cô nhận được 4 triệu đồng.

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN