Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:30
RSS

Sáng 31/10, số ca covid-19 cộng đồng tăng ở nhiều địa phương

Chủ nhật, 31/10/2021, 08:15 (GMT+7)

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 30/10 của Bộ Y tế, nhiều tỉnh ghi nhận thêm hàng chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng. Một số tỉnh miền Tây nâng cấp độ dịch.

Sáng 31/10, số ca covid-19 cộng đồng tăng ở nhiều địa phương trên cả nước

Cơ quan chức năng thiết lập khu vực phong tỏa tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam báo DT).

Thông tin trên báo sức khỏe và Đời sống, tính từ 16h ngày 29/10 đến 16h ngày 30/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 5.224 ca ghi nhận trong nước (tăng 335 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 2.293 ca trong cộng đồng).

Thanh Hóa thêm 15 ca mắc mới

Ngày 30/10, Thanh Hóa ghi nhận 15 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, trong đó có 4 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, những bệnh nhân còn lại là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Tất cả bệnh nhân đều đang được cách ly theo quy định.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 1.035 ca mắc Covid-19 cộng đồng; 573 người điều trị khỏi ra viện; 7 bệnh nhân tử vong; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh này được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt 43,17%.

Nghệ An: Phát hiện 4 ca cộng đồng ở 3 địa phương

Tại Nghệ An trong ngày 30/10, ngành chức năng công bố 19 ca mắc Covid-19, trong đó có 4 ca cộng đồng được phát hiện tại TP Vinh, huyện Quỳ Hợp và Quỳnh Lưu. 

Đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 2.420 bệnh nhân mắc Covid-19; đã có 2.084 bệnh nhân được xuất viện; 20 bệnh nhân tử vong; hiện còn 316 bệnh nhân đang điều trị.
Liên quan đến bệnh nhân là công dân trở về từ các tỉnh có dịch phía Nam từ ngày 1/10 tới nay, Nghệ An ghi nhận tổng cộng 356 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh thêm 1 ca trong cộng đồng

Trong ngày 30/10, tại Hà Tĩnh ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, trong đó có một ca cộng đồng tại thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Trường hợp này là tài xế xe khách mang BKS 51B-255.69 chạy tuyến Hà Tĩnh - TPHCM.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 524 ca mắc Covid-19, trong đó 497 ca đã khỏi bệnh ra viện, 22 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 5 ca tử vong.

Quảng Trị phát hiện F0 qua giám sát cộng đồng

Ngày 30/10, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 4 ca phát hiện trong cộng đồng tại địa bàn thành phố Đông Hà, còn lại trong khu cách ly, 17 trường hợp khỏi bệnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay địa phương có 485 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 88 trường hợp. Theo thống kê của ngành y tế, đến thời điểm này đã có 447.441 người được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

Bạc Liêu ghi nhận 149 trường hợp cộng đồng

Trong 24 giờ qua, Bạc Liêu ghi nhận 404 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 149 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 185 trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, 50 trường hợp ghi nhận tại các khu phong tỏa, 20 trường hợp trở về từ các địa phương. Trong 404 trường hợp trên, có 80 trường hợp dưới 18 tuổi. Lũy kế đến nay Bạc Liêu ghi nhận 2.828 ca COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, nhất là có thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây, tỉnh Bạc Liêu thành lập thêm 3 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại huyện Hồng Dân và TP Bạc Liêu.

Cần Thơ: Trạm y tế điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ

Trong những ngày gần đây, số ca F0 tại Cần Thơ tăng vọt, trên địa bàn TP đã ghi nhận nhiều điểm dịch… Riêng trong 24 giờ qua Cần Thơ ghi nhận 98 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 8/7 đến nay là 7.236 ca.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cần Thơ triển khai đẩy nhanh lấy mẫu xét nghiệm, theo đó xét nghiệm 100% trường hợp có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác, khứu giác, khó thở...

Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ bắt buộc với tần suất thực hiện 7 ngày/lần (ít nhất là 5% dân số) tại các địa điểm có nguy cơ cao, tập trung đông người cho chợ, bến xe, siêu thị, cơ sở khám chữa bệnh... các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ (di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người) như lái xe, người chạy xe ôm, giao hàng hóa shipper, bán hàng rong, bán vé số... Khuyến khích các doanh nghiệp triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân viên.

Một số tỉnh miền Tây nhiều địa phương tăng ca covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang cho biết, ngày 30/10,  tỉnh này ghi nhận 342 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc từ ngày 15/4 đến nay lên 10.978 ca.

Trong ngày một số địa phương của An Giang ghi nhận ca mắc cao gồm: Huyện Chợ Mới 101 trường hợp, huyện Tri Tôn 63 ca, TP Châu Đốc 43 ca, huyện An Phú 37 ca...

Cùng ngày, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 295 ca mắc Covid-19, trong đó có 40 ca cộng đồng, 112 ca ở khu cách ly, 143 ca ở khu phong tỏa, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh tính từ ngày 21/6 đến ngày 30/10 lên 8.994 ca. Hiện đã điều trị khỏi 6.937 ca và 25 ca tử vong.

Tin từ Tỉnh ủy Sóc Trăng, trong ngày 30/10, địa phương này ghi nhận 165 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 5.384 ca. Đến nay, Sóc Trăng đã điều trị khỏi 3.412 ca, có 48 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 1.924 ca. 

Cùng ngày, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 55 ca mắc mới. Tính từ đầu đợt dịch (ngày 8/7) đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 1.375 ca mắc (đã được Bộ Y tế công bố 1.289 ca).

Theo nhận định của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp sáng 30/10, hầu hết các ổ dịch cộng đồng trong thời gian qua chủ yếu phát sinh từ người từ ngoài tỉnh trở về. Do đó các trường hợp này đang là mối nguy cơ rất lớn, cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Cùng ngày, Trà Vinh ghi nhận 82 ca mắc Covid-19. Như vậy, đến chiều 30/10 địa phương này đã ghi nhận 2.779 ca mắc Covid-19 (có 42 ca nhập cảnh), đã điều trị khỏi 1.723 trường hợp, có 22 trường hợp tử vong.

Trong ngày 30/10, tỉnh Bến Tre có 59 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 50 ca cộng đồng và 9 ca khu cách ly, phong tỏa. Đến nay, tổng số ca mắc Covid- 19 trên toàn tỉnh là 2.363 ca, trong đó 2.033 ca ra viện, 52 ca tử vong.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre nhận định, hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ổ dịch mới ngoài cộng đồng và số ca ghi nhận tại các ổ dịch cao, có nguy cơ bùng phát dịch trên toàn tỉnh. Tỷ lệ dương tính đối với người ngoài tỉnh về khoảng 1%, có nguy cơ lây lan dịch tại địa phương.

Ngày 30/10, Đồng Tháp ghi nhận 67 ca mắc mới, tăng 7 ca so với hôm qua. Trong đó có 16 ca trong cộng đồng, còn lại là 17 ca về từ vùng dịch, 8 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 03 ca trong các cơ sở điều trị, 23 ca trong các khu vực phong tỏa. 

Tổng số ca dương tính cộng dồn là 9.734 ca (trong đó, có 814 ca từ vùng dịch về, tính từ ngày 01/10 đến nay). Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 517 ca (tăng 35 ca so với hôm qua).

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới

- Tính từ 16h ngày 29/10 đến 16h ngày 30/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 5.224 ca ghi nhận trong nước (tăng 335 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 2.293 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (1.042), Đồng Nai (679), Bình Dương (665), Bạc Liêu (404), Kiên Giang (298), An Giang (231), Tiền Giang (223), Tây Ninh (203), Sóc Trăng (190), Đắk Lắk (146), Long An (106), Cần Thơ (95), Trà Vinh (82), Bình Thuận (79), Ninh Thuận (69), Gia Lai (69), Đồng Tháp (67), Hà Nội (56), Bến Tre (46), Hậu Giang (42), Cà Mau (40), Vĩnh Long (35), Phú Thọ (34), Thừa Thiên Huế (27), Khánh Hòa (26), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Nam Định (24), Nghệ An (23), Bình Phước (23), Bắc Ninh (22), Hà Nam (20), Quảng Nam (19), Bình Định (16), Thanh Hóa (15), Quảng Trị (10), Phú Yên (10), Quảng Ngãi (8 ), Lâm Đồng (7), Đắk Nông (7), Kon Tum (7), Vĩnh Phúc (6), Bắc Giang (5), Quảng Bình (5), Hà Tĩnh (4), Thái Bình (3), Hải Phòng (3), Lai Châu (3), Hưng Yên (2), Đà Nẵng (2), Quảng Ninh (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: An Giang (-89), Hà Giang (-60), Bình Dương (-32).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tiền Giang (+148), Ninh Thuận (+69), TP HCM (+65).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 4.376 ca/ngày.
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 915.603 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.296 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 910.782 ca, trong đó có 815.519 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (431.101), Bình Dương (232.386), Đồng Nai (65.091), Long An (34.738), Tiền Giang (16.422).

Anh Thư
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại