Thứ hai, 29/04/2024 | 12:29
RSS

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Thứ hai, 29/11/2021, 09:35 (GMT+7)

Nhằm giáo dục khơi dậy tình yêu văn hóa xứ sở, vừa qua, trường THPT số 3 Bảo Yên (Lào Cai) đã tổ chức chương trình ngoại khóa “Ngày hội văn hóa các dân tộc”. Ngày hội đã tạo nên một “vườn hoa” văn hóa truyền thống đa sắc màu trên sân trường.

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Ban giám hiệu nhà trường chấm sản phẩm ẩm thực của học sinh các lớp

Chương trình “Ngày hội văn hóa các dân tộc” được trường THPT số 3 Bảo Yên tổ chức trong một buổi chiều với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó, tập trung vào giới thiệu các sản phẩm văn hóa cổ truyền của các dân tộc thiểu số như dân tộc Tày, Mông, Dao, Giáy…gồm các loại hình văn hóa như trang phục, ẩm thực, diễn xướng nhạc cụ, hát then, múa khèn, múa sinh tiền, đánh yến…

Ngoài ra, chương trình còn thiết kế ra các gian trưng bày khá đặc biệt các sản phẩm văn hóa cổ truyền như các công cụ, vật dụng trong cuộc sống thường ngày của các dân tộc, trưng bày sản phẩm thổ cẩm truyền thống, các món ăn…

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Học sinh trình diễn cối xay bột của đồng bào Mông

Để có được sự đa dạng, độc đáo trong Ngày hội văn hóa các dân tộc, nhà trường đã triển khai về các lớp chuẩn bị các nội dung và hình thức giới thiệu các sản phẩm văn hóa. Đồng thời, các em học sinh đã rất chủ động, tích cực chuẩn bị các mô hình, sản phẩm văn hóa của dân tộc mình.

Với đặc thù nhà trường đặt trên địa bàn có đông thành phần dân tộc sinh sống như dân tộc Tày, Mông, Dao…nên việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc ở trường THPT số 3 Bảo Yên là hoạt động ngoại khóa rất phù hợp và mang lại hiệu quả giáo dục

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Gian hàng trưng bày thổ cẩm và vật dụng lao động

Thầy giáo Bùi Văn Hiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là một trong hai hoạt động ngoại khóa lớn trong năm học. Ở học kỳ 1, nhà trường tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc, học kỳ 2 là hoạt động trải nghiệm STEM”.

Thầy Bùi Văn Hiến chia sẻ: “Ngoài việc giáo dục tình yêu, lòng tự hào với văn hóa xứ sở, hoạt động ngoại khóa còn giúp học trò phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, ứng xử thông qua giới thiệu, phỏng vấn. Từ đó, thầy cô sẽ tìm ra những học sinh có năng khiếu nhiều mặt thông qua thi thuyết trình, biểu diễn…”.

“Ngày hội văn hóa các dân tộc” ở trường THPT số 3 Bảo Yên không chỉ hội tụ những nét văn hóa cổ truyền của đồng bào các dân tộc mà còn là hoạt động trải nghiệm mang lại hiệu quả giáo dục đối với các em học sinh là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Học sinh Tày trình diễn hát then

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Không gian trưng bày trang phục các dân tộc

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Sản phẩm đan lát của đồng bào Tày

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Trưng bày sản phẩm máy quay sợi của người Tày

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Học sinh tham gia trò chơi đánh yến của người Tày

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Nhiều bức tranh do học sinh thiết kế vẽ các sản phẩm văn hóa

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Thổ cẩm, sản phẩm nổi bật trong ngày hội

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Các món ẩm thực do học sinh chế biến

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Học sinh biểu diễn khèn Mông

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Các em học sinh Tày tự hào biểu diễn trang phục truyền thống

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Thầy giáo Lý Chiến Gìn (dân tộc Mông) bên các sản phẩm văn hóa truyền thống

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Các vật dụng lao động và chùm lúa của dân tộc Tày

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Độc đáo ẩm thực truyền thống dân tộc Tày

Sân trường đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Thầy và trò biểu diễn múa sinh tiền

Nguyễn Thế Lượng
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại