Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:36
RSS

Rút kháng cáo, kẻ sát hại nữ DJ 19 tuổi ở Hà Nội chấp nhận án tử hình

Thứ hai, 10/08/2020, 14:15 (GMT+7)

Sáng 10/8, Đào Duy Cường (26 tuổi, quê Lào Cai) tự nguyện rút đơn kháng cáo khi hầu tòa phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Theo cáo trạng mà GĐXH đăng tải, Đào Duy Cường (SN 1994, trú tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và chị Vũ Thị Quỳnh Trang (SN 2000, trú tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) có quan hệ yêu đương và chung sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ số 25, ngách 279/31, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Quá trình sinh sống, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 11h ngày 17/6/2019, khi cả hai đang tại phòng trọ thì nảy sinh mâu thuẫn. Chị Trang nói với Cường "Tao chán lắm rồi" thì Cường đáp lại "Nếu chán thì thôi tao cho tan nát hết". Nghe thấy Cường nói vậy, chị Trang buông lời thách thức "Mày làm được gì thì làm đi".

Bức xúc trước lời thách thức của người tình, Cường đã 3 lần sang chạn bát của phòng trọ bên cạnh sử dụng 3 con dao khác nhau quay lại đâm chém chị Trang hơn chục nhát (chủ yếu vào vùng cổ và đầu). Lần cuối cùng, Cường sử dụng thanh kim loại đập nhiều nhát và đâm vào cổ chị Trang khiến nạn nhân tử vong.

Rút kháng cáo, kẻ sát hại nữ DJ 19 tuổi ở Hà Nội chấp nhận án tử hình
Chân dung bị cáo và nạn nhân. Ảnh: GĐXH

Sau khi gây án, Cường ra bể nước rửa chân tay rồi lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH 125i màu đen, BKS 29S1-429.27 của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Cường đi xe tới gửi tại bãi xe của Bệnh viện Thanh Nhàn, rồi bắt xe khách tới nhà chị gái ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, Cường kể lại toàn bộ vụ việc với người thân. Được sự động viên của gia đình, Cường đã tới CQCA đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi TAND Hà Nội tuyên tử hình về tội Giết người, Cường gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến sáng 10/8, Đào Duy Cường tự nguyện rút đơn kháng cáo khi hầu tòa phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện VKSND Tối cao cho biết căn cứ Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo tự nguyện rút đơn nên đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm. Chấp nhận đề nghị của công tố viên, chủ tọa quyết định đình chỉ xét xử và thông báo trong vòng 7 ngày tiếp theo, bị cáo Cường có quyền làm đơn gửi Chủ tịch nước để xin ân giảm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN