Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:41
RSS

Quảng Ninh: Người phụ nữ cấu kết với nhân tình sát hại chồng

Thứ hai, 20/07/2020, 07:04 (GMT+7)

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Thủ (SN 1991, trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu) để điều tra về hành vi giết người.

Trao đổi thông tin với PV Báo Công Lý ngày 19/7, đại diện Công an huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tối ngày 18/7, lực lượng điều tra đã bắt được nghi can Đặng Văn Thủ (SN 1991, trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu) là đối tượng có liên quan đến vụ mưu sát anh L.V.T. (SN 1981, ở cùng xã) vào ngày 10/7.

Được biết, đối tượng Đặng Văn Thủ và vợ của nạn nhân có quan hệ tình ái với nhau. Để thoả mãn ý đồ ngoại tình, cả 2 đối tượng đã lập sẵn âm mưu sát hại anh L.V.T. từ đầu tháng 7/2020.

Tối ngày 10/7, sau khi sát hại anh T. thì sự việc bị phát hiện. Thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo tới cơ quan công an.

Quảng Ninh: Người phụ nữ cấu kết với nhân tình sát hại chồng
Chân dung đối tượng Thủ. Ảnh: VOV

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Bình Liêu đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, điều tra và truy bắt hung thủ. Đến tối ngày 18/7, Công an huyện Bình Liêu đã bắt được nghi phạm. Làm việc tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, theo báo Giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo thẩm quyền.

Cũng trong ngày 19/7, ở Quảng Ninh xảy ra vụ việc lời qua tiếng lại, nghịch tử chém vào cổ bố đẻ. Ngày 19/7, tin từ Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ Nguyễn Vũ Hoàng M. (17 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) chém bố của mình là ông N.V.D. (SN 1969).

Thông tin ban đầu cho biết chiều 18/7, khi đi làm về, Nguyễn Vũ Hoàng M. và bố là ông N.V.D. có xích mích với nhau. Đến tối cùng ngày, M. đã dùng dao chém vào vùng cổ bố đẻ, khiến ông D. mất nhiều máu và được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Gây án xong, M. cố thủ trong nhà, cho đến 21 giờ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt giữ, M. có biểu hiện không bình thường về tâm lý.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN