Thứ năm, 28/03/2024 | 16:14
RSS

Rơi thang máy ở ngôi nhà cao tầng khiến 7 người bị thương

Thứ tư, 31/05/2017, 09:08 (GMT+7)

Rơi thang máy ở một ngôi nhà cao tầng ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) khiến 7 công nhân bị thương nặng.

Vụ việc rơi thang máy xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 30/5, tại ngôi nhà đang xây dựng số 37, đại lộ Hòa Bình, khu 3, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm trên, anh Đào Thanh Sơn (53 tuổi, chủ thầu) điều khiển máy vận thăng từ tầng 6 của công trình, trên máy có 7 người.

Hiện trường vụ rơi thang máy ở Móng Cái

Hiện trường vụ rơi thang máy ở Móng Cái. Ảnh Vietnamnet

Khi máy vận thăng di chuyển đến ngang tầng 3 của tòa nhà thì bất ngờ rơi xuống đất. Vụ tai nạn khiến 7 người bị thương và được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Móng Cái. Trong số này, 3 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Đội ngũ y - bác sĩ tại đây được huy động tối đa để tích cực cứu chữa cho các nạn nhân, đồng thời khẩn trương kêu gọi hỗ trợ từ phía Bệnh viện tỉnh. Theo Trung tâm Y tế Móng Cái, các nạn nhân bị đa chấn thương.

Các nạn nhân trong vụ rơi thang máy được cấp cứu tại bệnh viện

Các nạn nhân trong vụ rơi thang máy được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh Vietnamnet

Danh tính 7 nạn nhân được xác định gồm: Lò Văn Hoài (24 tuổi), quê huyện Bá Thước, Thanh Hóa 6 người cùng quê Thanh Miện, Hải Dương gồm: Bùi Phú Vững ( 40 tuổi); Ngô Thị Lượn (44 tuổi); Ngô Văn Hòa (45 tuổi); Trần Văn Thanh (35 tuổi); Nguyễn Văn Giang (36 tuổi); Vũ Văn Sơn (24 tuổi).

Nhận được thông tin, các đồng chí lãnh đạo TP Móng Cái đã khẩn trương có mặt tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus