Thứ năm, 25/04/2024 | 12:21
RSS

Rò rỉ khí gas khi nấu cỗ, 4 người trong cùng gia đình bị bỏng nặng

Thứ hai, 12/09/2022, 08:56 (GMT+7)

Trong khi di chuyển bình gas từ bếp ra ngoài, khí gas bị xì, bén vào bếp củi phía cửa gây cháy khiến 4 người trong cùng gia đình bị bỏng nặng.

Sự kiện:
Bắc Giang

Khu vực xảy ra vụ rò rỉ khí gas khiến 4 người bị bỏng. Ảnh: Báo Dân Việt

Trao đổi với Báo Tiền phong ngày 11/9, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch UBND xã Yên Lư  (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ rò rỉ khí gas khi nấu cỗ tại nhà bà Nguyễn Thị Sử (ở thôn Tân Sơn 2, xã Yên Lư) khiến 3 người bỏng nặng.

Trước đó, sáng ngày 11/9, gia đình bà Sử có đám giỗ nên con cháu tập trung nấu ăn. Trong quá trình nấu ăn, con cháu gia đình bà Sử di chuyển bình gas từ bếp ra ngoài thì khí gas bị xì, bén vào bếp củi phía cửa gây cháy.

Vụ cháy khiến 4 người bị thương (là con trai, con rể và cháu nội của bà Sử), trong đó có 3 người bị bỏng nặng là anh Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1975), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1978) là con trai bà Sử và anh Vũ Văn Định (sinh năm 1983), con rể bà Sử.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng bỏng nặng. Theo thông tin ban đầu từ bệnh viện, anh Thắng và anh Định bị tổn thương khoảng 70% diện tích cơ thể; anh Chiến bị khoảng 50%. Cả ba người đều sốc bỏng, bong trợt da nhiều vùng. Do tình trạng các bệnh nhân quá nặng nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã chuyển lên tuyến trên điều trị.

Chia sẻ trên Báo Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Yên Lư thông tin, gia đình bà Sử thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, có người tàn tật. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình để có phương án hỗ trợ gia đình.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại