Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:37
RSS

Real Madrid mất nhiều trụ cột ở trận gặp Inter Milan

Thứ ba, 14/09/2021, 10:41 (GMT+7)

Dại diện của La Liga sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng chuyến làm khách của Inter Milan ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2021/22.

Real Madrid sẽ có chuyến làm khách của Inter Milan ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2021/22 vào đêm thứ Tư, ở trận đại chiến này đội bóng Hoàng gia thiếu vắng nhiều hảo thủ vì chấn thương.

Cụ thể, trong danh sách tham dự trận gặp Inter Milan  vừa được công bố, HLV Carlo Ancelotti đã loại 5 ngôi sao do chưa bình phục chấn thương là Gareth Bale, Toni Kroos, Dani Ceballos, Marcelo và Ferland Mendy.

Trong số này, sự vắng mặt của Bale là đáng tiếc nhất vì tuyển thủ xứ Wales đang đạt phong độ cao và rất được Ancelotti trọng dụng. Ở loạt trận quốc tế vừa qua, Bale đã lập một hat-trick giúp xứ Wales ngược dòng đánh bại Belarus 3-2. Nhưng sau đó, anh đã dính chấn thương gân kheo và hiện tại đang phải tập riêng ở Real Madrid.

Bên kia chiến tuyến, Inter Milan chỉ thiếu vắng một trường hợp duy nhất là Stefano Sensi cũng vì lý do chấn thương.

Real Madrid mất nhiều trụ cột ở trận gặp Inter Milan
Real Madrid mất nhiều trụ cột ở trận gặp Inter Milan vì chấn thương

Real Madrid vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng không thực sự thành công như kỳ vọng. Ngoài việc chiêu mộ thành công tài năng trẻ Eduardo Camavinga từ Rennes, đội chủ sân Bernabeu đã không thể thuyết phục thành công PSG bán Kylian Mbappe.

Tuy nhiên, Chủ tịch La Liga Javier Tebas mới đây tuyên bố rằng Los Blancos có đủ nguồn lực để mua cả Kylian Mbappe và Erling Haaland vào mùa hè năm sau. "Real đã thu về tới 200 triệu euro từ việc bán cầu thủ. Do đó, họ có đủ tiền để chiêu mộ Mbappe và Haaland. Real không bị thất thu mà thậm chí còn thu về những khoản tiền lớn", Tebas chia sẻ với Cadena Cope.

Real Madird chính là đội bóng thành công nhất trong lịch sử giải đấu với 13 lần đăng quang. Với những cầu thủ kiệt xuất trong đội hình như Alfredo Di Stefano, Francisco Gento hay Ferenc Puskas, Los Blancos thống trị giải đấu này trong 5 lần tổ chức đầu tiên (từ 1955/56 đến 1969/60).

6 mùa giải gần đây, với lứa Sergio Ramos, Luka Modric hay Ronaldo, Real Madrid đã 4 lần vào chung kết và đều giành chiến thắng, lần lượt ở các mùa giải 2013/14, 2015/16, 2016/17 và 2017/18.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại