Thứ năm, 28/03/2024 | 18:50
RSS

Báo Trung Quốc: ‘Chúng ta sẽ lấy 6 điểm từ Việt Nam và 4 điểm từ Oman’

Thứ hai, 13/09/2021, 12:21 (GMT+7)

"Khi đối mặt với Việt Nam, chúng ta phải hạ đối thủ cả hai lượt trận để giành trọn vẹn 6 điểm. Trong mọi trường hợp, không được để mất điểm số nào vào tay Việt Nam”, tờ báo Trung Quốc tự tin.

Trong tháng 10 tới, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 của toàn đội. Đó là trận gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10). Hai đối thủ được đánh giá là ngang cơ với Quang Hải và các đồng đội và có lối chơi khá tương đồng.

Trong một bài viết mới đây, tờ Sina (Trung Quốc) cũng phải thừa nhận về những gì thầy trò Park Hang Seo đã làm được:

"Việt Nam có kết quả khá tương tự với đội tuyển của chúng ta. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã ghi bàn còn chúng ta thì chưa.

Việt Nam lần lượt thua Saudi Arabia 1-3 và Australia 0-1. Trưóc Saudi Arabia, họ đã có được bàn dẫn trước và cũng là bàn thắng đầu tiên của họ trong lịch sử tham dự vòng loại cuối cùng World Cup. Ở trận gặp Australia, Việt Nam tỏ ra không hề thua kém và có những pha phản công ăn ý. Theo thống kê của một số phương tiện truyền thông, Việt Nam thậm chí còn hơn Australia về số lần dứt điểm.

Ngược lại, khán giả Trung Quốc đã chê bại thậm tệ trong trận đấu của đội nhà với Australia. Nếu lấy Australia làm tham chiếu, Việt Nam có vẻ thực sự nhỉnh hơn đội tuyển Trung Quốc. Không ngạc nhiên khi CĐV Việt Nam tràn đầy sự tự tin. 

Hơn nữa, bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Ngoại trừ thể chất của họ vẫn còn kém một chút, nhưng kỹ chiến thuật của tuyển Việt Nam đều đã vươn lên một bậc".

Mặc dù vậy, Sina vẫn lạc quan rằng thầy trò HLV Li Tie sẽ giành vé dự World Cup. Thậm chí, Sina đã "vẽ" sẵn ra một bức tranh hoàn hảo cho đội nhà:

"Khi đối mặt với Việt Nam, chúng ta phải hạ đối thủ cả hai lượt trận để giành trọn vẹn 6 điểm. Trong mọi trường hợp, không được để mất điểm số nào vào tay Việt Nam. Gặp Oman, tuyển Trung Quốc cần có 4 điểm. Chúng ta có thể hòa trên sân khách nhưng phải thắng ở sân nhà. Oman cũng là đối thủ trực tiếp mà đội tuyển Trung Quốc cần cố gắng hết sức để có được chiến thắng.

Chúng ta cũng cần ít nhất 4 điểm trước Saudi Arabia. Trận lượt về trên sân nhà gặp Australia cũng phải giành thắng lợi. Thời điểm đó Fernando có thể quay trở lại, và tuyển Trung Quốc sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.

Sẽ là thuận lợi nhất nếu chúng ta có thể đá với Australia ngay tại Trung Quốc vào tháng Mười Một. Trong trận cuối cùng trên sân nhà gặp Nhật Bản đội ta cần có 1 điểm. Chúng ta có thể đi tiếp mà không cần đánh bại đối thủ nhưng không được thua.

Nếu những mục tiêu phía trên được hoàn thành, ĐTQG sẽ có được 18 điểm. Nếu may mắn, điểm số này sẽ giúp chúng ta có vé trực tiếp đi World Cup, còn không thì sẽ có suất đá play-off."

Báo Trung Quốc tin đội nhà sẽ giành vé dự World Cup
Tuyển Trung Quốc tích cực tập luyện trước trận gặp Việt Nam

Hôm 9/9, tuyển Trung Quốc đã bay từ Doha sang thẳng UAE để chuẩn bị cho hai trận tiếp theo ở vòng loại World Cup. Trung Quốc sẽ được xem là chủ nhà, gặp Việt Nam trên sân trung lập Sharjah, UAE ngày 7/10. Sau đó năm ngày, thầy trò Lý làm khách của Saudi Arabia trên sâng King Abdullah.

Họ phải chọn sân trung lập vì chính quyền Trung Quốc không chấp nhận việc rút ngắn cách ly cho các đội khách như yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Theo báo chí Trung Quốc, HLV Li Tie sẽ tập trung cải thiện thể lực cho cầu thủ Trung Quốc, và giao hữu với các đội mạnh trước khi gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup ngày 7/10.

"Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tập nặng để đảm bảo các tuyển thủ có thể lực tốt hơn", trang China.org.cn dẫn lời HLV Li Tie hôm 9/9. "Nếu có thể, chúng tôi sẽ sắp xếp giao hữu với các đội mạnh. Chênh lệch giữa Trung Quốc và các đội hàng đầu châu Á rất rõ ràng, nhất là ở tốc độ. Chúng tôi sẽ tập trung cải thiện những điểm có thể khắc phục".

Trước thắc mắc về việc triệu tập nhưng không trọng dụng hai cầu thủ nhập tịch Alan và Aloisio, HLV Li Tie nói thêm:

"Mọi tuyển thủ đều bình đẳng. Họ được triệu tập lên tuyển tức là họ là những cầu thủ tốt nhất của Trung Quốc. Tôi không cho rằng có những tuyển thủ là trụ cột, hay có người không được trọng dụng. Chúng tôi chỉ chọn cầu thủ dựa theo từng trận đấu cụ thể".

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại