Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:47
RSS

ĐT Trung Quốc có giá trị chuyển nhượng gấp 5 lần Việt Nam

Chủ nhật, 12/09/2021, 16:18 (GMT+7)

Theo số liệu từ thị trường chuyển nhượng, tổng giá trị chuyển nhượng của các tuyển thủ Trung Quốc là 23,3 triệu euro, trong khi phía Việt Nam chỉ là 4,93 triệu euro.

Ngày 10/9, trang 163.com của Trung Quốc có bài viết so sánh về giá trị chuyển nhượng của các tuyển thủ Trung Quốc so với Việt Nam và nhận định: "Bóng đá Việt Nam và Trung Quốc đang đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Việt Nam dùng đào tạo trẻ để thúc đẩy bóng đá còn Trung Quốc cải tổ nền túc cầu nhờ vào những đồng đô la.

Bây giờ, bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng thách thức bóng đá Trung Quốc, và đội tuyển Trung Quốc phải tập luyện vất vả cả tháng trời để chuẩn bị cho trận đối đầu tuyển Việt Nam, điều không tưởng trước đó!

Theo số liệu từ thị trường chuyển nhượng, tổng giá trị chuyển nhượng của các tuyển thủ Trung Quốc là 23,3 triệu euro, trong khi phía Việt Nam chỉ là 4,93 triệu euro. Độ tuổi trung bình của tuyển Trung Quốc là 29,6 trong khi của Việt Nam là 25,6. Như vậy, tuyển Trung Quốc có giá trị chuyển nhượng gấp khoảng gần 5 lần so với Việt Nam.

Thế nhưng, chính tuyển Việt Nam mới đang là đội thi đấu tốt hơn so với tuyển Trung Quốc. Xét về sức mạnh, tuyển Việt Nam tỏ ra nhỉnh hơn và điều này chứng tỏ nỗ lực cải tổ bóng đá của Trung Quốc là một thất bại. Trong cuộc chiến giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam, Trung Quốc đã thất bại khi trận đấu còn chưa bắt đầu".

Bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng thách thức bóng đá Trung Quốc
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Trung Quốc ở lượt trận tới

Một bài viết khác được đăng trên trang 163 lại đưa ra bình luận đầy bi quan khi nói về kết cục của tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup:

"Dù gặp Australia hay Nhật Bản đội tuyển Trung Quốc đều không có gì để chống trả. Hàng công thậm chí không tung ra được bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào. Ai có thể tin rằng một đội bóng như vậy có thể xuyên thủng vòng vây phòng ngự của Nhật Bản, Australia, Việt Nam và Oman?

Triển vọng của bóng đá Trung Quốc đang rất ảm đạm. Nhìn chung, sự phát triển của chúng ta trong những năm gần đây có phần chệch choạc. Số tiền đầu tư vào bóng đá là không nhỏ nhưng kết quả lại quá ít ỏi. Nguyên nhân cơ bản nhất là chúng ta "chữa triệu chứng chứ không điều trị tận gốc".

Trên thực tế, chỉ khi giải đấu chuyên nghiệp của chúng ta phát triển ổn định, nền tảng đào tạo trẻ dần được củng cố, tư tưởng quản lý và đào tạo dần thay đổi, bóng đá Trung Quốc mới có hy vọng bứt phá ở châu Á".

Ở trận gặp Nhật Bản, HLV Li Tie đã tung vào sân tới 4 cầu thủ nhập tịch nhưng tuyển Trung Quốc vẫn phải đón nhận thất bại 0-1 và tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng tại B. Quyết thay đổi cục diện, HLV Li Tie đang có ý định triệu tập trở lại tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Fernandinho khi chân sút này đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Điểm mạnh trong lối chơi của Fernandinho là thể lực và sự càn lướt. Fernandinho cũng thường xuyên thực hiện những pha đột phá nhờ kỹ thuật và tốc độ tốt cực tốt. Ngoài ra khả năng dứt điểm đa dạng cũng là thế mạnh của cầu thủ 28 tuổi.

"Chúng tôi đều coi mỗi trận ở vòng đấu này là trận chung kết, và trận gặp ĐT Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tôi sẽ có những điều chỉnh và cố gắng ở trận gặp ĐT Việt Nam.

Chúng tôi có một tháng để điều chỉnh tốt hơn. Trong thời gian đó, đội chắc chắn sẽ tập luyện chăm chỉ để nâng cao thể lực, đồng thời hy vọng sẽ có một số trận giao hữu chất lượng", ông Li Tie khẳng định quyết tâm trước truyền thông.

Tuyển Trung Quốc chọn sân đấu tại UAE làm sân trung lập để đón tiếp thầy trò HLV Park Hang Seo Đoàn quân của HLV Li Tie đã có mặt tại đây từ rạng sáng 9/9 (giờ Hà Nội). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đang trong thời gian xả trại và dự kiến sẽ tập trung trở lại vào ngày 16/9 tới đây.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại