Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:42
RSS

Rắp tâm sát hại vợ, gã chồng máu lạnh cắt cổ nhầm cháu gái 13 tuổi

Thứ năm, 16/02/2017, 10:24 (GMT+7)

Sau mâu thuẫn gia đình, người chồng nảy sinh ý định sát hại vợ. Tuy nhiên, khi lần mò trong đêm tối, gã đàn ông rắp tâm giết vợ lại cắt cổ nhầm cô cháu gái 13 tuổi.

Trao đổi với báo chí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Quyết Thái (37 tuổi, ngụ tại ấp 7, xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người. Đối tượng mà Thái rắp tâm sát hại lại chính là người vợ đầu ấp tay gối bao lâu nay.

giết vợ 1

Đối tượng rắp tâm giết vợ ở Bình Dương nhưng cắt cổ nhầm cháu gái đã bị tạm giữ. Ảnh minh họa

Cụ thể vào lúc 1h30 ngày 14/2, Thái nảy sinh ý định giết vợ do mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên đêm đó, vợ Thái đi vắng nên đã nhờ cháu Phạm Thị Như T. (13 tuổi, ngụ cùng huyện) tới trông nhà giúp.

Lợi dụng đêm tối, đối tượng mang dao vào nhà rắp tâm cắt cổ vợ mà không biết chị này vắng nhà khiến cháu T. bị cắt cổ nhầm. May mắn, cháu T. chỉ bị thương nhẹ.

Đáng nói, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ án mạng thương tâm mà hung thủ và nạn nhân là vợ chồng với nhau khiến dư luận bàng hoàng. Trong đó, có rất nhiều trường hợp nạn nhân không gặp được may mắn thoát chết như vợ của đối tượng Trần Quyết Thái.

Mới đây nhất, vào chiều 19/1, Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ Bùi Kim Hiền (43 tuổi, trú tại xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi) nghi phạm sát hại vợ và mẹ vợ, đánh trọng thương bố vợ vào rạng sáng cùng ngày.

giết vợ 2

Đã có không ít vụ án mạng chồng giết vợ xảy ra khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh minh họa

Hai nạn nhân tử vong là chị Lê Thị N. (43 tuổi, vợ Hiền) và mẹ đẻ là bà Vũ Thị H. (71 tuổi). Nạn nhân bị thương là Lê Xuân L. (76 tuổi, bố đẻ chị N.), cùng trú tại xã Hồ Tùng Mậu.

Theo thông tin ban đầu, vào 1h sáng 19/1, Bùi Kim Hiền đã dùng thanh gỗ dài khoảng 50 cm đánh vào vùng đầu vợ khiến vợ tử vong tại nhà riêng ở xã Hồ Tùng Mậu. Chưa dừng lại, Hiền tiếp tục lấy một con dao ở nhà rồi tìm đến nhà bố mẹ vợ cách đó 300 mét. 

Tại đây, khi phát hiện bố vợ là ông L., Hiền liền lao vào chém ông L. nhiều nhát. Nạn nhân bỏ chạy, kêu cứu, khiến mẹ vợ của Hiền ở trong nhà chạy ra và cũng bị Hiền dùng dao chém liên tiếp vào đầu và mặt khiến bà H. tử vong tại chỗ.

Ông L. bị thương nặng được người dân địa phương đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ân Thi đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ Hiền. Theo báo cáo của chính quyền địa phương nơi Hiền sinh sống, gã chồng giết vợ này có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus