Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:46
RSS

Quyết vô địch AFF Cup, Indonesia nhập tịch hai 'Tây’ chất lượng

Thứ tư, 17/08/2022, 07:31 (GMT+7)

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội bóng xứ Vạn Đảo đã chọn được 2 cái tên chất lượng là Jordi Amat và Sandy Walsh cho đội tuyển quốc gia.

PSSI đang lên kế hoạch nhập tịch một số ngôi sao châu Âu để giúp cho ĐT Indonesia gia tăng thêm sức mạnh cho giải AFF 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Sau thời gian tuyển chọn kỹ càng, đội bóng xứ Vạn Đảo quyết định lựa chọn 2 cái tên cuối cùng là Jordi Amat và Sandy Walsh.

Jordi Amat là người Tây Ban Nha, hiện đang chơi ở vị trí trung vệ trong màu áo CLB KAS Eupen của Bỉ. Với Sandy Walsh, anh này có gốc là người Bỉ. Trong màu áo đội bóng chủ quản Mechelen, Sandy Walsh chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh phải. 

"Hồ sơ đã có trong DPR, mọi thứ sẽ được đưa ra thảo luận. Hy vọng trong tuần sau các giấy tờ được thông qua và Jordi Amat và Sandy Walsh có thể chính thức mang quốc tịch Indonesia", chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan chia sẻ. 

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Jordi Amat và Sandy Walsh hoàn toàn có thể khoác áo ĐT Indonesia vào tháng 9 tới đây, trong trận giao hữu với Curacao.

Với sự bổ sung Jordi Amat và Sandy Walsh, tuyển Indonesia sẽ được tăng thêm sức mạnh đáng kể và là đối thủ xứng tầm của ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2022 cuối năm nay.

Indonesia nhập tịch hai ‘ông Tây’ chất lượng quyết hạ Việt Nam
Sandy Walsh nhập tịch Indonesia, có cơ hội dự AFF Cup 2022

Về phía tuyển Việt Nam, đội bóng áo đỏ sẽ tham dự giải Tam hùng trong tháng 9 tới để rèn quân cho AFF Cup cuối năm nay. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ có kế hoạch tìm đối thủ đá giao hữu mới trước thềm AFF Cup 2022 cho đội tuyển Việt Nam, thay Ấn Độ đang chịu án phạt từ FIFA.

“Chúng tôi hiện vừa nhận thông tin và hiện đang xử lý. Trong trường hợp Ấn Độ không thể tham dự, chúng ta có thể mời đội tuyển khác trong khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ được đảm bảo các điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho AFF Cup 2022”-TTK VFF Lê Hoài Anh nói với Tiền Phong sáng 15/8.

Theo kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 17/9 tới sau khi hết giai đoạn 1 Night Wolf V-League 2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ dự giải giao hữu quốc tế tại TPHCM với sự góp mặt của 2 đội khách mời Ấn Độ và Singapore.

Với sự tham gia của nhà tài trợ mới là Tập đoàn Mitsubishi Electric, giải vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ mang tên gọi mới là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, quy tụ sự tham gia của 10 đội tuyển của khu vực, trong đó có 9 đội tuyển được vào thẳng gồm:

Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đội thứ 10 sẽ được xác định sau trận play-off giữa Brunei và Timor-Leste.Giải sẽ quay về thể thức sân khách sân nhà như mùa giải 2018.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại