Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:10
RSS

Quyết lật đổ Việt Nam và Thái Lan, Malaysia nhập tịch Sergio Aguero

Thứ bảy, 10/09/2022, 10:54 (GMT+7)

Sergio Fabian Ezequiel Aguero người Argentina thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công vừa có quốc tịch Malaysia và cơ hội hội dự AFF Cup cuối năm nay.

Liên đoàn bóng đá Malaysia mới đây đã nhập tịch thành công hai cầu thủ cho AFF Cup 2022 đó là cầu thủ người Anh Lee Tuck và Sergio Aguero người Argentina.

Sergio Aguero có tên đầy đủ là Sergio Fabian Ezequiel Aguero trùng tên với ngôi sao nổi tiếng thế giới là Sergio Aguero, cựu cầu thủ của Atletico Madrid, Man City hay Barcelona và là bạn thân của siêu sao Lionel Messi.

Sergio Aguero cũng là đồng hương với cựu tiền đạo lừng danh cùng tên từng khoác áo Man City. Anh sinh năm 1994 và đã thi đấu ở Malaysia được 5 năm cho nhiều đội bóng như Melaka United, Selangor, Penang, Kuala Lumpur Rovers trước khi đầu quân cho Sri Pahang. Vì thế cầu thủ này đã đủ điều kiện để được cấp quốc tịch Malaysia. 

Malaysia nhập tịch Sergio Aguero
Malaysia nhập tịch Sergio Aguero cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022

Sergio Fabian Ezequiel Aguero thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công. Tính đến này, tiền vệ 34 tuổi này đã có tới 91 trận đấu tại giải Malaysia Super League và ghi được 31 bàn thắng.

Sau khi có quốc tịch Malaysia, tiền vệ này có thể được triệu tập lên ĐTQG Malaysia tham dự AFF Cup 2022. Tại giải vô địch Đông Nam Á tới đây, HLV Kim Pan Gon sẽ trao cơ hội cho một loạt các cầu thủ nhập tịch như Sumareh, Guiherme de Paula,Matthew Davies,...

Malaysia nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022. Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang Seo còn chung bảng với Lào, Myanmar và Singapore.Trong khi đó, bảng A gồm đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Timor Leste/Brunei.

Theo tờ Thairath, tại kỳ AFF Cup 2022 vào cuối năm nay, ban tổ chức sẽ không sử dụng VAR như mong muốn của người hâm mộ, mặc dù đây là một công nghệ rất cần thiết với bóng đá hiện đại.

Lý do là bởi VAR hiện chưa phổ biến ở Đông Nam Á, ngoại trừ giải Thai League của Thái Lan. Trong trường hợp phải thuê riêng VAR cho giải đấu thì cũng sẽ rất tốn kém chi phí, nhân sự, kỹ thuật lẫn thời gian lắp đặt. Chính vì thế nên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã quyết định sẽ tiếp tục không áp dụng công nghệ này tại giải đấu năm nay.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại