Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:34
RSS

Quốc Vượng nhận xét bất ngờ về 'tội đồ' của CLB Hải Phòng

Thứ năm, 18/06/2020, 09:02 (GMT+7)

Tuy trực tiếp dẫn tới bàn thua của đội nhà trước Than Quảng Ninh, nhưng Adriano Schmidt vẫn nhận được nhiều lời khen của trợ lý HLV Lê Quốc Vượng.

Sự kiện:
V.League 2020

Với lợi thế sân nhà, Hải Phòng FC đã nhập cuộc chủ động và kiểm soát tốt thế trận trước đội khách Than Quảng Ninh với lối chơi máu lửa không ngại va chạm ở vòng 5 giải bóng đá V.League.

Dẫu vậy, trong một ngày vô duyên các chân sút đất Cảng đã không một lần làm tung lưới đối thủ, trong khi Than Quảng Ninh cũng chỉ có được một bàn thắng ở trận đấu này duy nhất khi trung vệ Adriano Schmidt của đội chủ nhà đá phản lưới ở những phút cuối trận.

Đây cũng là trận thua hiếm hỏi của Hải Phòng trước Than Quảng Ninh trên sân nhà ở đấu trường V.League trong nhiều năm vừa qua.

Với trận thua này, Hải Phòng FC tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 5 điểm sau 5 vòng đấu, trong khi đó Than Quảng Ninh xếp ngay phía trên với 7 điểm sau 5 lượt trận đã qua.

Quốc Vượng nhận xét bất ngờ về Adriano Schmidt 'tội đồ' của Hải Phòng
Quốc Vượng lên tiếng bênh vực Adriano Schmidt, 'tội đồ' của Hải Phòng

Tuy trực tiếp dẫn tới bàn thua của đội nhà trước Than Quảng Ninh, nhưng Adriano Schmidt vẫn nhận được nhiều lời khen của trợ lý HLV Lê Quốc Vương sau trận đấu:

"Người thi đấu nổi bật nhất ở hàng phòng ngự là Adriano Schmidt. Điểm mạnh của anh ta là sức mạnh, tốc độ và đặc biệt là khả năng chỉ huy hàng thủ. Điểm trừ của cậu ấy là khả năng ngôn ngữ mà thôi.

Tôi đánh giá Schmidt là hậu vệ hay nhất Hải Phòng và xứng đáng là trung vệ nằm trong top 3 Việt Nam thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ cậu xứng đáng có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam thời gian tới".

Việc mắc lỗi dẫn tới bàn thua của Hải Phòng là điều vô cùng đáng tiếc, bởi ở vòng đấu trước đó, Adriano Schmidt đã thi đấu rất ấn tượng trong trận hòa không bàn thắng của Hải Phòng trước TP HCM ở vòng đấu thứ 4 và nhận được sự quan tâm đặc biệt của HLV Park Hang Seo trên khán đài.

Với việc ĐTQG đang thiếu trung vệ trầm trọng vì chấn thương và cơ hội để Adriano Schmidt lên tuyển là rất lớn tuy vậy trung vệ Việt kiều này cần chứng tỏ được năng lực ở những vòng đấu tới để có cơ hội được triệu tập lên tuyển quốc gia Việt Nam cuối năm nay.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN