Chủ nhật, 07/12/2025 | 00:02
RSS
Một bản ghi âm giọng nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ném bom Moscow có thể là giả, thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.
Nhà phân tích địa chính trị người Mỹ Scott Ritter cho biết, đã đến lúc Mỹ cho ông Zelensky thấy rằng cần chấm dứt xung đột với Nga
Tổng thống Donald Trump thừa nhận không kiến tạo được hòa bình ở Ukraine và sẽ tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine vì không đạt được thỏa thuận với Nga.
Trả lời phỏng vấn tờ báo Hungary Magyar Nemzet, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ không áp dụng được với Ukraine và nói về mong muốn của Nga về hòa bình lâu dài.
Việc mất lãnh thổ cùng với các nguồn tài nguyên có giá trị đe dọa thỏa thuận giữa Kiev và Washington, khiến Ukraine mất đi sức hấp dẫn với Mỹ.
Vào tháng 1, tập đoàn BlackRock của Mỹ đã ngừng tìm kiếm những người sẽ tài trợ cho quỹ phục hồi của Ukraine, hãng tin Bloomberg trích dẫn nguồn tin riêng cho biết.
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhyi cho biết các cuộc đàm phán với phương Tây về việc gia nhập NATO là khó khăn. Ông đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Alexander Notevskiy.
Tổng thống Ukraine Zelensky đang tìm kiếm một cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bảo vệ tuyên bố về tính hợp pháp của mình và chống lại các nỗ lực của phương Tây nhằm đẩy ông ra khỏi quyền lực, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết.
Báo chí Anh mới đây đã có bài viết cho rằng, Tel Aviv đã che giấu thông tin về việc tên lửa Iran tấn công 5 địa điểm của Lực lượng Phòng vệ Israel.
Sự chia rẽ chính trị trong EU về Nga đang gia tăng khi Hungary đã tuyên bố rõ ràng về việc họ sẽ giữ vững lập trường của mình.
Một cuộc chia rẽ sâu sắc trong chính sách đối với Nga đang làm rạn nứt nội bộ cựu Tổng thống Donald Trump, khi các cố vấn chủ chốt có lập trường trái ngược về lệnh trừng phạt và hợp tác năng lượng với Moscow, tờ Politico đưa tin ngày 4/7, dẫn các nguồn tin thân cận.
Giới phân tích cho rằng, hòa bình hiện nay là giả tạo, cả Israel và Iran đều đang khôi phục tiềm lực để chuẩn bị cho một vòng xoáy xung đột mới.
Triều Tiên hôm nay 4/7 gay gắt lên án việc Mỹ truy tố 4 công dân nước này với cáo buộc tội phạm mạng. Bình Nhưỡng gọi hành động của Washington là “chiến dịch vu khống, bôi nhọ phi lý”, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi công dân trước các cáo buộc vô căn cứ.
Trong cuộc hội đàm kéo dài 4 giờ với nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Kaia Kallas, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh không thể để Nga thua trong cuộc chiến với Ukraine.
Xem theo ngày