Thứ bảy, 06/12/2025 | 17:17
RSS
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 29/8 cho biết Nga đã giảm bớt các yêu sách lãnh thổ đối với Ukraine, sẵn sàng chấp nhận đóng băng xung đột ở khu vực phía nam dọc theo các đường tiếp xúc hiện tại, thay vì yêu cầu Kiev rút hoàn toàn khỏi toàn bộ lãnh thổ đã bị Moscow chiếm đóng, theo Turkish Minute.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ có ý định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán về Ukraine, thay vì tịch thu hoàn toàn và giao chúng cho Kiev.
NATO vừa công bố toàn bộ các đồng minh của khối đã đạt mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% GDP – một cột mốc mang tính lịch sử, đồng thời được xem như chiến thắng lớn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump sau nhiều năm gây áp lực mạnh mẽ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư (27/8) khẳng định việc Bắc Kinh tham gia vào các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Mỹ và Nga là “không hợp lý và phi thực tế”, hãng tin Anadolu đưa tin.
Hungary đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý chung của Liên minh châu Âu (EU) tại Luxembourg chống lại Hội đồng EU và Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) vì việc EU đã chuyển lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga cho Ukraine mà không có sự đồng thuận của Budapest, báo Portfolio của Hungary đưa tin.
Triều Tiên hôm 26/8 gay gắt lên án việc Mỹ triển khai tiêm kích tối tân nhất thế giới - F-35 tham gia tập trận chung với Hàn Quốc sau chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Lee Jae-myung, nơi ông cam kết tăng chi tiêu quốc phòng.
Zelensky tuyên bố về các cuộc thảo luận liên quan đến địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa Nga và Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh mẽ tuyên bố sẽ có “những hậu quả rất lớn” đối với Nga và ông sẽ “can thiệp một cách mạnh mẽ” nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine trong vòng hai tuần tới.
Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày thứ Ba, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Vladimir Putin tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Con đường từng đảm bảo sự ổn định cho Phần Lan đang được định hình lại. Phiên bản của ông Stubb chỉ mang lại cho Ukraine một điều duy nhất: Chiến tranh bất tận với tư cách là tiền đồn của NATO.
Trung Quốc bác bỏ tin trên báo Đức nói rằng họ sẵn sàng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine để đảm bảo an ninh cho nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán rằng ông “rất giận dữ” trước việc Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba, theo một thông điệp từ Washington gửi tới Budapest và được cố vấn chính trị của ông Orbán tiết lộ.
Một quan chức ngoại giao cấp cao Ukraine nói rằng Tổng thống Zelensky chỉ sẵn sàng thảo luận vấn đề lãnh thổ tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga cho biết đã có một hội nghị thượng đỉnh thành công với người đồng cấp Mỹ vào tuần trước.
Xem theo ngày