Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:15
RSS

Màu buồn bao phủ khắp Cuba trong Quốc tang cựu Chủ tịch Fidel Castro

Chủ nhật, 27/11/2016, 17:17 (GMT+7)

Quảng trường Cách mạng đầy tự hào ở thủ đô La Habana ngày 26/11 bao phủ không khí đau thương và tiếc nuối sau sự ra đi của vị anh hùng dân tộc Cuba Fidel Castro.

Nơi đây, ngày mai (28/11) sẽ diễn ra một lễ diễu hành lớn để tiễn đưa lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong ánh sáng lờ mờ trên đường phố Havana, mọi người dân đều lặng lẽ trở về nhà. Họ có vẻ rất hạn chế đề cập đến chuyện nhà lãnh tụ qua đời. Họ chỉ chia sẻ cảm xúc khi có phóng viên hoặc ai đó hỏi.

Người dân Cuba đau khổ trước sự ra đi của vị lãnh tụ kính yêu

Người dân Cuba đau khổ trước sự ra đi của vị lãnh tụ kính yêu. Ảnh: Tri-City Herald

Từ ngày 26/11 - 4/12, tại Cuba, các hoạt động và biểu diễn công cộng sẽ tạm ngừng, cờ rủ được treo trên các tòa nhà công và căn cứ quân sự.

Trong hai ngày 28 - 29/11, người dân Cuba có thể bày tỏ sự kính trọng với lãnh tụ Fidel tại Đài tưởng niệm Hose Marti ở Thủ đô La Habana cùng các địa điểm khác được chỉ định trên cả nước. Tro cốt của lãnh tụ Fidel sẽ được rước từ La Habana tới thành phố lịch sử Santiago de Cuba, nơi diễn ra lễ an táng vào ngày 4/12. 

Nhiều địa phương trên cả nước Cuba cũng tiến hành các hoạt động tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro trong khoảng thời gian này. Tối 29/11, lễ tưởng niệm chính sẽ diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Jose Marti, dự kiến có sự tham gia của nhiều lãnh đạo, quan chức các nước trên thế giới

Cờ rủ được treo trên toàn đất nước Cuba

Cờ rủ được treo trên toàn đất nước Cuba. Ảnh: Internet

Trước đó, lãnh tụ Fidel Castro đã ra đi vào 22 giờ 29 phút ngày thứ 6, 25/11, nhưng công chúng Cuba không hề hay biết cho tới khi thông báo của Chủ tịch Raul Castro được phát đi lúc nửa đêm.

Trước sự mất mát to lớn của nhân dân Cuba, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời bày tỏ sự kính trọng với lãnh tụ Fidel Castro. Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi lãnh tụ Fidel là "một thành viên có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế khơi gợi cảm hứng đối với nhiều quốc gia và dân tộc".

Hoạt động tưởng nhớ ông Fidel Castro của người dân Cuba

Hoạt động tưởng nhớ ông Fidel Castro của người dân Cuba. Ảnh: NDTV

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi lãnh tụ Fidel là "một nhân vật vĩ đại của thời đại". Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins khẳng định, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba sẽ mãi được nhớ đến như "một người khổng lồ trong số các nhà lãnh đạo trên thế giới".

Tổng thống Pháp Francois Hollande đánh giá, lãnh tụ Cuba là "gương mặt nổi bật" của thế kỷ 20. Tổng thống Bolivia Evo Molares nhấn mạnh, lãnh tụ Fidel Castro đã để lại một di sản của cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng cho mọi dân tộc trên thế giới. 

Cờ rủ bên ngoài Bảo tàng Cách mạng Cuba ở La Habana. (Ảnh: AP

Cờ rủ bên ngoài Bảo tàng Cách mạng Cuba ở La Habana. Ảnh: AP

Trong những năm cuối đời, mặc dù không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng nhưng ông vẫn thường xuyên được các nguyên thủ quốc gia đến thăm mỗi khi có dịp tới Cuba. Những hình ảnh mới nhất cho thấy, ông đã từ bỏ bộ quần áo kaki huyền thoại của mình, thay vào đó là vận những bộ quần áo thể thao đời thường.

Hình ảnh cuối cùng về lãnh tụ Fidel Castro mà toàn thể người dân Cuba biết tới và có thể sẽ ghi nhớ mãi là khi ông có cuộc gặp Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang trong chuyến thăm La Habana hồi đầu tháng này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.